Hơn 118 tỉ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự án nhằm đưa dịch vụ kỹ thuật y tế cao hơn để thực hiện khám, cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu vùng xa được điều trị kịp thời, hạn chế việc chuyển bệnh lên tuyến trên.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 13 trung tâm y tế tuyến huyện và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang”.

Mục tiêu đầu tư nhằm trang bị cho các cơ sở y tế từng bước cơ bản đáp ứng nhu cầu trang thiết bị theo tiêu chuẩn định mức được ban hành, đủ điều kiện phục vụ nhu cầu cần thiết cho chuyên môn. Đưa dịch vụ kỹ thuật y tế cao hơn để thực hiện khám, cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân đặc biệt người dân ở vùng sâu vùng xa được điều trị kịp thời, hạn chế việc chuyển bệnh lên tuyến trên. Đồng thời tạo điều kiện để nhân viên y tế cơ sở có môi trường làm việc được đầy đủ, tiện nghi, người bệnh an tâm điều trị.

Đây là dự án thuộc nhóm B, sẽ mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các khoa xét nghiệm, hồi sức cấp cứu và chẩn đoán hình ảnh. Tổng mức đầu tư dự án hơn 118 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội và nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2022-2023.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lấp lỗ hổng pháp lý về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế để cứu người bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, trong thời gian qua, xã hội rất quan tâm việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế rất cần thiết nhưng thực hiện lại khó khăn. Do vậy trong sửa luật phải khắc phục được vấn đề này.

Đà Nẵng: Thiết bị y tế đáp ứng 70% nhu cầu - chính quyền yêu cầu khắc phục

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND thành phố vừa có công văn giao Sở Y tế và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Sở Y tế Kiên Giang nói về việc thiếu thuốc, người dân phải mua ở ngoài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giám Đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã có câu trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh làm rõ vấn đề cử tri quan tâm về việc thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, người dân khám và điều trị bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lấp lỗ hổng pháp lý về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế để cứu người bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, trong thời gian qua, xã hội rất quan tâm việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế rất cần thiết nhưng thực hiện lại khó khăn. Do vậy trong sửa luật phải khắc phục được vấn đề này.

Đà Nẵng: Thiết bị y tế đáp ứng 70% nhu cầu - chính quyền yêu cầu khắc phục

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND thành phố vừa có công văn giao Sở Y tế và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Sở Y tế Kiên Giang nói về việc thiếu thuốc, người dân phải mua ở ngoài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giám Đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã có câu trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh làm rõ vấn đề cử tri quan tâm về việc thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, người dân khám và điều trị bệnh phải mua thuốc bên ngoài.