Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Hội thảo khoa học Y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất có chủ đề: Kế thừa, phát huy, phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, có sự tham gia báo cáo của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học y dược, viện nghiên cứu, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 30.10, tại huyện đảo Phú Quốc, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất.

Các đề tài thảo luận mang tính thời sự, cập nhật khoa học và mang tính thực tiễn trên các lĩnh vực lâm sàng, thực nghiệm, dược liệu, cũng như những phương pháp điều trị dùng thuốc hoặc không dùng thuốc y học cổ truyền. Hội thảo là cơ hội lớn cho các nhà khoa học, các đồng nghiệp tăng cường hiểu biết, trao đổi và hợp tác để có những đóng góp tích cực trong việc phát huy, phát triển Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hội thảo đã nhận được 81 báo cáo tham luận, trong đó có 26 báo cáo kết quả nghiên cứu về lâm sàng, 15 báo cáo kết quả trong nghiên cứu điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc, 12 báo cáo kết quả trong nghiên cứu thực nghiệm, 10 báo cáo kết quả về nghiên cứu bào chế, nghiên cứu về dược liệu và 18 báo cáo về kết quả nghiên cứu về chính sách, khảo sát, nghiên cứu lý luận.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và tìm giải pháp để đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ đo lường. Đặc biệt là trong lĩnh vực dược liệu, chuẩn hóa thuật ngữ của y học cổ truyền làm cơ sở cho đánh giá khi triển khai nghiên cứu ứng dụng trên lâm sàng, giữ được tính đặc thù trong y học cổ truyền, đáp ứng với hội nhập Quốc tế. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng phát triển chuỗi sản phẩm chất lượng cao từ dược liệu và bài thuốc phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe con người đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu. Đẩy mạnh thiết lập mô hình kết hợp ba nhà: nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, chú trọng tất cả các khâu trong nghiên cứu: từ chứng minh tác dụng trên thực nghiệm, trên lâm sàng đến đánh giá an toàn, hiệu quả của sản phẩm nghiên cứu để ứng dụng thực tiễn trên lâm sàng. Tăng cường tính chủ động của các đơn vị trong hệ thống y dược cổ truyền trong hoạt động nghiên cứu khoa học, củng cố nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, phải chuyên môn hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược cổ truyền.

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức hội thảo “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công”

Triệu Trà |

Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020), tại tỉnh Yên Bái, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề: “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công” cho cán bộ nữ các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trung Quốc loại tê tê khỏi danh sách y dược cổ truyền

Khánh Ly |

Ngày 9.6, truyền thông nhà nước đưa tin Trung Quốc đã loại bỏ tê tê khỏi danh sách dược liệu cổ truyền, sau khi tăng cường bảo vệ pháp lý đối với các loài nguy cấp.

Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y dược hiện đại

Minh An |

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1893/QĐ-TTg quyết định ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 với mục tiêu phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công đoàn tổ chức hội thảo “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công”

Triệu Trà |

Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020), tại tỉnh Yên Bái, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề: “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công” cho cán bộ nữ các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trung Quốc loại tê tê khỏi danh sách y dược cổ truyền

Khánh Ly |

Ngày 9.6, truyền thông nhà nước đưa tin Trung Quốc đã loại bỏ tê tê khỏi danh sách dược liệu cổ truyền, sau khi tăng cường bảo vệ pháp lý đối với các loài nguy cấp.

Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp với y dược hiện đại

Minh An |

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1893/QĐ-TTg quyết định ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 với mục tiêu phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.