Hội Chữ thập đỏ "đòi" trung tâm truyền máu Chợ Rẫy trả hơn 1,2 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù nguồn hiến máu tình nguyện cứu người là rất quý giá, nhưng sự chậm trễ thanh toán số tiền hơn 1,2 tỉ đồng đang khiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai rất bức xúc vì không có kinh phí tổ chức hiến máu, còn trung tâm truyền máu Chợ Rẫy thì cho rằng, việc chậm trễ là do lỗi từ phía Đồng Nai?

Ngày 17.4, bà Đỗ Thị Phước Thiện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cho biết: Đã có văn bản hỏa tốc gửi Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy về việc thông báo tạm ngừng tiếp nhận máu tại tỉnh Đồng Nai cho đến khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận được tiền từ Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy.

Trước đó, ngày 5.4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương về việc trả tiền tiếp nhận máu tại tỉnh Đồng Nai và văn bản đề nghị cấp tạm ứng tiền cho tỉnh Đồng Nai. Thời hạn đề nghị thanh toán số tiền hơn 1,2 tỉ đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai chậm nhất là ngày 9.4. Tuy nhiên, đến chiều ngày 16.4, Hội vẫn chưa nhận được tiền thanh toán nêu trên cũng như tiền tạm ứng.

Văn bản của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cho biết: Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 2 năm 2018 và 2019, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy không tích cực hợp tác theo hợp đồng trách nhiệm đã ký kết.

Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Đỗ Thị Phước Thiện cho biết: "Nguyên tắc mỗi người hiến máu, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy chuyển cho Hội 100.000 đồng. Trong đó 50.000 đồng, chúng tôi bỏ bì thư kèm theo thư cảm ơn gửi cho người hiến máu. Còn lại 50.000 đồng là tiền để tổ chức tiếp nhận máu gồm: 35.000 đồng để chi cho pha nước trà đường, ăn nhẹ cho người đến hiến máu, thuê địa điểm nhà khách 71, tiền giữ xe, tiền băng rôn tuyên truyền, mời điều dưỡng phụ đo huyết áp, chi phí ăn trưa... Còn 15.000 đồng để chi công tác tiền thưởng kèm theo giấy khen cho những người hiến máu nhiều lần do hội chi".

Cũng trong ngày 17.4, trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Oanh – PGĐ Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy cho rằng chậm do Đồng Nai. “Nguyên nhân do thủ tục chưa phù hợp, sáng nay, tôi đã làm việc với BGĐ, có nguyên nhân từ phía Đồng Nai, từ thủ tục hợp đồng ký chậm, trong quá trình ký hợp đồng có sai, chúng tôi chưa chuyển được liền, chúng tôi phải sửa lại nên chậm” – ông Oanh cho biết.

Khi PV đặt câu hỏi về việc chậm từ năm 2018 cũng xảy ra, ông Oanh cho biết: Nguyên nhân cũng thế, do thủ tục thanh toán nhà nước phải đúng thủ tục mới giải quyết được, do Đồng Nai làm chậm nên không chuyển được.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai: Liên tiếp trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy đã tổ chức 62 đoàn đến tiếp nhận tại tỉnh Đồng Nai 12.133 đơn vị máu (350ml/ đơn vị máu) với số tiền phải thanh toán tổng cộng là hơn 1,2 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt May Việt Nam: 800 người tham gia hiến máu

Q.Chi |

Sáng 5.4, tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội, CĐ Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ ngành Dệt May.

Hai chiến sĩ công an vào bệnh viện hiến máu cứu thai phụ

Quách Du |

Nhận được thông tin một thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch và cần truyền máu để phẫu thuật, ngay lập tức, 2 chiến sĩ công an đã vào bệnh viện để hiến máu cứu thai phụ.

Con tình nguyện hiến máu, bố mẹ có được truyền máu miễn phí?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huyennhix@xx hỏi: Tôi tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, vậy khi người thân của tôi như bố, mẹ, vợ, con cần thì có được truyền máu miễn phí không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Dệt May Việt Nam: 800 người tham gia hiến máu

Q.Chi |

Sáng 5.4, tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội, CĐ Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ ngành Dệt May.

Hai chiến sĩ công an vào bệnh viện hiến máu cứu thai phụ

Quách Du |

Nhận được thông tin một thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch và cần truyền máu để phẫu thuật, ngay lập tức, 2 chiến sĩ công an đã vào bệnh viện để hiến máu cứu thai phụ.

Con tình nguyện hiến máu, bố mẹ có được truyền máu miễn phí?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huyennhix@xx hỏi: Tôi tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, vậy khi người thân của tôi như bố, mẹ, vợ, con cần thì có được truyền máu miễn phí không?