Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, từ 6h ngày 8.9, tất cả mọi người vào tỉnh Hòa Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu.

Đồng thời, phải trực tiếp có mặt và làm thủ tục khai báo y tế tại chốt (trừ bệnh nhân, người già đi lại khó khăn, trẻ em dưới 5 tuổi); sử dụng ứng dụng Bluezone.

Đối với những người từ các khu vực, địa phương đang có dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khi về, đến địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như sau:

Cách ly y tế tại nhà 7 ngày đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, đã khỏi bệnh COVID-19, hoặc đã hoàn thành cách ly tập trung y tế. Trong quá trình cách ly phải thực hiện xét nghiệm 2 lần.

Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Trẻ em dưới 16 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Bên cạnh đó, đối với những người trở về tỉnh Hòa Bình từ các khu vực, tỉnh, địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, khi về, đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime RT-PCR.

Đối với những người chỉ đi qua tỉnh Hòa Bình (không dừng đỗ tại) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh trong thời hạn 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, ngày 28.8, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu từ 18h cùng ngày, người, phương tiện vào địa phương phải có kết quả xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ và phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp dịch bệnh, người dân Hòa Bình vẫn đến quảng trường dạo chơi

Trọng Văn |

Bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, người dân vẫn tập trung tại Quảng trường Hòa Bình, TP.Hòa Bình để vui chơi, tập thể dục, hóng mát.

Truy tìm xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan công an vừa phát đi thông báo truy tìm người điều khiển và xe ô tô liên quan đến tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Công đoàn Hòa Bình tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trọng Văn |

Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình vừa thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

"Phượt" bằng xe máy về quê đón Tết: Cần đặt sự an toàn lên hàng đầu

HỮU CHÁNH |

Dù hành trình vượt hàng trăm cây số về nhà đón Tết bằng xe máy mang đến nhiều trải nghiệm, nhưng mỗi người vẫn luôn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu để tránh những vấn đề nan giải trên suốt quãng đường đi.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Bất chấp dịch bệnh, người dân Hòa Bình vẫn đến quảng trường dạo chơi

Trọng Văn |

Bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, người dân vẫn tập trung tại Quảng trường Hòa Bình, TP.Hòa Bình để vui chơi, tập thể dục, hóng mát.

Truy tìm xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan công an vừa phát đi thông báo truy tìm người điều khiển và xe ô tô liên quan đến tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Công đoàn Hòa Bình tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trọng Văn |

Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình vừa thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).