Hiệu quả từ việc bác sĩ tuyến trên "cầm tay chỉ việc" cho tuyến dưới

Thùy Linh |

Những năm qua, thông qua các đề án như Đề án 1816; Đề án Bệnh viện vệ tinh..., các cơ sở y tế tuyến dưới đã được chuyển giao nhiều kỹ thuật y tế hiện đại, từ đó, không ít người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Đơn cử như ở tỉnh Lào Cai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Trong nhiều năm qua, thông qua các Đề án 1816; Đề án Bệnh viện vệ tinh và gần đây nhất, dù dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp và căng thẳng nhưng Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp tục hỗ trợ chuyên môn y tế cho Lào Cai thông qua Đề án hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Bạch Mai ký với UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2022".

Nhờ sự giúp đỡ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cũng như nhiều bệnh viện huyện đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, thành lập được các Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Thận lọc máu và đạt kết quả rất tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

PGS Đào Xuân Cơ cho biết ông rất thấm thía về những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực mãi để thoát nghèo nhưng khi mắc bệnh trọng phải chuyển tuyến lên trung ương để chữa bệnh, đến khi khỏi được bệnh, trở lại địa phương thì rơi vào hoàn cảnh tái nghèo.

"Do bệnh trọng, nhưng kinh tế không mấy dư dả, người bệnh phải bán nhà, bán trâu, bán bò để chữa bệnh nên khi khỏi bệnh, vô hình chung họ lại tái nghèo.

Khi y tế địa phương đủ mạnh để người dân không phải vượt/chuyển tuyến lên Hà Nội chữa bệnh thì sẽ góp phần giúp họ giảm tải chi phí di chuyển, ăn ở tại thủ đô… và điều đó giúp kinh tế của người dân được ổn định hơn"- ông Cơ nói.

Chỉ trong hai năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã “cầm tay chỉ việc” tổ chức 9 khóa đào tạo cho 371 nhân viên y tế thuộc tỉnh Lào Cai và 110 cán bộ y tế của Lào Cai đã về tham gia các khóa đào tạo kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tính cả số lượng đào tạo trực tiếp tại địa phương và đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong hai năm 2021- 2022, Bệnh viện Bạch Mai đã đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn y tế cho gần 600 cán bộ của tỉnh Lào Cai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện khám bệnh cho người dân ở Lào Cai. Ảnh: Thành Dương
PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện khám bệnh cho người dân ở Lào Cai. Ảnh: Thành Dương

Bên cạnh công tác đào tạo trực tiếp, Bệnh viện Bạch Mai cũng hỗ trợ Lào Cai đào tạo, ứng dụng y học từ xa 76 buổi thông qua kết nối bằng hệ thống Telemedicine với bệnh viện tỉnh.

Về hoạt động luân phiên cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 70 lượt cán bộ Y tế tham gia khám sức khỏe cho các cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý.

Trong công tác Khám chữa bệnh thường quy Bệnh viện Bạch Mai cử 102 lượt cán bộ tham gia khám tại BVĐK tỉnh từ tháng 08 – 12.2022 thuộc các chuyên ngành: Hô hấp; Tim mạch; Nhi; Cơ xương khớp, Ung bướu; Nội tiết - Đái tháo đường.

Ngày 22.5.2022, Bệnh viện Bạch Mai cùng BVĐK tỉnh triển khai khám bệnh từ thiện tại BVĐK huyện Bảo Thắng và đã khám cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, thời gian qua nhờ có sự ủng hộ về chủ trương và tài chính nên Sở Y tế Lào Cai cũng có cơ sở để đẩy mạnh việc kết nối, đề xuất sự trợ giúp chuyên môn y tế của Bệnh viện Bạch Mai cũng như đề xuất tỉnh duyệt kinh phí để đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng như cầu khám sức khỏe của nhân dân trong tỉnh. 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cao cho Hà Tĩnh

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾBệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao các kỹ thuật cao, chuyên sâu phục vụ khám chữa bệnh cho người dân ở Hà Tĩnh.

Bệnh viện ở Hậu Giang đã hết cảnh thiếu thuốc bảo hiểm y tế trầm trọng

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Như Lao Động đã thông tin trước đây, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thiếu thuốc bảo hiểm y tế và vật tư y tế trầm trọng gây tốn kém, phiền hà đối với bệnh nhân và người nhà do phải bỏ tiền túi khá nhiều. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh cùng nỗ lực của ngành y tế, gần đây, bệnh viện đã đảm bảo thuốc và vật tư y tế để phục vụ công tác khám, điều trị cho người dân.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cao cho Hà Tĩnh

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾBệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao các kỹ thuật cao, chuyên sâu phục vụ khám chữa bệnh cho người dân ở Hà Tĩnh.

Bệnh viện ở Hậu Giang đã hết cảnh thiếu thuốc bảo hiểm y tế trầm trọng

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Như Lao Động đã thông tin trước đây, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thiếu thuốc bảo hiểm y tế và vật tư y tế trầm trọng gây tốn kém, phiền hà đối với bệnh nhân và người nhà do phải bỏ tiền túi khá nhiều. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh cùng nỗ lực của ngành y tế, gần đây, bệnh viện đã đảm bảo thuốc và vật tư y tế để phục vụ công tác khám, điều trị cho người dân.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.