Hiệu quả từ khám, chữa bệnh từ xa trong mùa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân vẫn rất cao nhưng phải vừa đảm bảo an toàn, giãn cách, một số cơ sở y tế trong đó Bệnh viện 199 Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả khi triển khai phòng khám từ xa suốt và đã đạt được hiệu quả nhất định. Đặc biệt là

Năm 2020, Bệnh viện 199 Đà Nẵng đã triển khai tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa qua ứng dụng Telehealth. Đến nay, đã có nhiều ca hội chẩn với các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế… giúp nhiều người dân có thể lắng nghe trực tiếp bệnh và có hướng điều trị phù hợp. Trên 20 ca hội chẩn trực tuyến đã được thực hiện.

Với phòng khàm từ xa, người bệnh sẽ được các bác sĩ tuyến trên trực tiếp hội chẩn, tạo tâm lý yên tâm hơn khi ở lại bệnh viện điều trị.

Các y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện lớn hội chẩn trực tuyến hàng tuần. Ảnh: TT

Giám đốc Bệnh viện 199 ông Quách Hữu Trung cho biết: “Sau hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, có nhiều trường hợp bệnh viện xử lý được sẽ trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên môn.

Lợi thế lớn nhất là bệnh nhân không cần phải tốn kém chi phí đi lại nhưng vẫn được trực tiếp lắng nghe tình trạng bệnh tật với các bác sĩ đầu ngành. Hiện tại năng lực, chuyên môn của các bác sĩ tại Bệnh viện đáp ứng tốt yêu cầu hội chẩn từ xa. Sắp tới bệnh viện sẽ tập trung phát triển theo hướng cộng đồng, đẩy mạnh công tác nâng cao, phòng bệnh cho nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ nói riêng”.

Thông qua các buổi hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ của bệnh viện sẽ áp dụng thành công vào quá trình điều trị cho bệnh nhân ở nhiều loại bệnh khác nhau. Với các ca bệnh khó, việc trực tiếp được các chuyên gia đầu ngành hỗ trợ qua hệ thống Telehealth đã giúp các bác sĩ có thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử trí ban đầu hiệu quả.

Ngoài ra, người dân sẽ không cần di chuyển đến các vùng khác để khám bệnh, không tốn chi phí đi lại, rất phù hợp với các bệnh lý lây nhiễm, bệnh cần sơ cứu tại chỗ (đột quỵ, tim mạch…) hay người già khó khăn trong việc di chuyển.

Đặc biệt, các trường hợp cần can thiệp tại chỗ sẽ được thực hiện tại bệnh viện với sự giám sát, hướng dẫn của chuyên gia tuyến Trung ương hay nhiều đơn vị y tế trong cả nước....

Không chỉ dừng lại ở việc khám qua phần mềm Telehealth, Bệnh viện 199 mở rộng khám, chữa trị cho người bệnh qua phần mềm Isofh care. Giữa mùa dịch phức tạp, người bệnh không cần phải đến trực tiếp tại bệnh viện nhưng vẫn được các bác sĩ hỗ trợ điều trị hiệu quả.

Cách đây hơn 1 tháng, chị Trần Thị Ánh (27 tuổi, đang sinh sống tại Campuchia), đã liên hệ qua phần mềm khám từ xa để điều trị liệt dây thần kinh số 7.

Trước đó, chị đã tốn gần 100 triệu đồng điều trị tại xứ bạn nhưng không dứt điểm. Khuôn mặt vẫn bị méo, các cơ chưa được linh hoạt. Thế nhưng sau khi khám và vài lần được đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn điều trị qua phần mềm, chị Ánh đã dần ổn định và tự tin hơn với khuôn mặt của mình.

Bác sĩ Võ Thị Hồng Hướng – Trưởng khoa Phục hồi chức năng cho biết: “Đối với ứng dụng khám qua phần mềm IsofH care, từ khi triển khai chúng tôi đã có trên 100 ca bệnh được khám chữa trị. Sau khi nắm được tình hình bệnh của người dân, chúng tôi sẽ có những hướng điều trị thích hợp và luôn có đội ngũ y, bác sĩ gọi điện theo dõi sát sao, hướng dẫn kĩ càng cho người dân”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

THUỲ TRANG |

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã dần được kiểm soát, tuy nhiên, 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tình nguyện, xung phong tiếp tục ở lại cho đến ca ECMO cuối cùng, đồng thời chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh cho đồng nghiệp tỉnh bạn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh

Huỳnh Hải |

Sở Y tế Bình Thuận vừa có thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh trong 3 ngày với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và phong tỏa toàn bộ Khoa Sản của bệnh viện vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Hai kẻ cướp tài sản lĩnh án sau thời gian chữa bệnh tâm thần

Việt Dũng |

Dù không liên quan đến việc nợ nần cá độ song Nguyễn Thái Bình vẫn cầm đầu nhóm thanh niên, đánh đập cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, Bình được đưa đi chữa bệnh tâm thần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

THUỲ TRANG |

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã dần được kiểm soát, tuy nhiên, 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tình nguyện, xung phong tiếp tục ở lại cho đến ca ECMO cuối cùng, đồng thời chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh cho đồng nghiệp tỉnh bạn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh

Huỳnh Hải |

Sở Y tế Bình Thuận vừa có thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh trong 3 ngày với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và phong tỏa toàn bộ Khoa Sản của bệnh viện vì liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Hai kẻ cướp tài sản lĩnh án sau thời gian chữa bệnh tâm thần

Việt Dũng |

Dù không liên quan đến việc nợ nần cá độ song Nguyễn Thái Bình vẫn cầm đầu nhóm thanh niên, đánh đập cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, Bình được đưa đi chữa bệnh tâm thần.