HCDC: Người dân về Việt Nam đón Tết phải nhập cảnh hợp pháp

TÂM AN |

Những người Việt ở các nước có nhu cầu về quê đón Tết phải nhập cảnh hợp pháp và thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế khi cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa đưa ra khuyến cáo kêu gọi người dân vận động người thân, nếu muốn về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Tân Sửu phải thực hiện nhập cảnh hợp pháp và thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch đúng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, nếu những người Việt thực sự có nhu cầu về quê đón Tết thì người thân phải vận động họ nhập cảnh hợp pháp và thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch đúng theo quy định.

Cập nhật của hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM đến ngày 11.1, thành phố đang thực hiện cách ly tập trung 2.026 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 70 người.

Ngành y tế đang tăng cường giám sát, thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại thành phố; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố…

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, người dân dựng lều trắng đêm trông cây cảnh

Kiều Vân |

Cận Tết, thị trường hoa, quất bonsai, đào, cây cảnh… bước vào giai đoạn sôi động, đây cũng là lúc các chủ vườn và thương lái “dọn đồ” ra lề đường để mưu sinh.

Người dân nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng đột biến

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Từ đầu năm 2021 đến nay thành phố Hà Tiên đã tổ chức tiếp nhận và cách ly 429 người dân nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Riêng trong ngày 11.1 hiện đã tiếp nhận cách ly 30 người dân về nước.

Người dân thích thú chụp ảnh băng tuyết phủ kín trên đèo Khau Phạ

Tú Quỳnh |

Bất cấp giá rét, những ngày qua, nhiều người dân, trong đó có cả trẻ nhỏ vẫn đổ xô lên khu vực đèo Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) để ngắm và chụp ảnh băng tuyết.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cận Tết, người dân dựng lều trắng đêm trông cây cảnh

Kiều Vân |

Cận Tết, thị trường hoa, quất bonsai, đào, cây cảnh… bước vào giai đoạn sôi động, đây cũng là lúc các chủ vườn và thương lái “dọn đồ” ra lề đường để mưu sinh.

Người dân nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng đột biến

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Từ đầu năm 2021 đến nay thành phố Hà Tiên đã tổ chức tiếp nhận và cách ly 429 người dân nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Riêng trong ngày 11.1 hiện đã tiếp nhận cách ly 30 người dân về nước.

Người dân thích thú chụp ảnh băng tuyết phủ kín trên đèo Khau Phạ

Tú Quỳnh |

Bất cấp giá rét, những ngày qua, nhiều người dân, trong đó có cả trẻ nhỏ vẫn đổ xô lên khu vực đèo Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) để ngắm và chụp ảnh băng tuyết.