HCDC khuyến cáo những điều người dân nên làm sau hai ca bệnh COVID-19 mới

TÂM AN |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo những điều người dân nên làm sau hai ca bệnh COVID-19 mới (bệnh nhân 1451 và 1453) tại TPHCM được công bố.

Chiều 30.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, bệnh nhân 1453 là trường hợp nhập cảnh trái phép, đi chung nhóm với bệnh nhân 1440, 1451, 1452.

Theo thông tin điều tra truy vết, bệnh nhân 1453 xuống xe tại đường Tên Lửa, quận Bình Tân vào ngày 24.12. Sau đó cùng nhóm người nhập cảnh trái phép ngồi uống cà phê tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tiếp đó, bệnh nhân đặt xe ôm công nghệ về quận 9.

Tại quận 9, bệnh nhân làm việc tại 1 xưởng đúc đồng và ở trọ gần nơi làm việc. Trong thời gian ở tại đây, bệnh nhân có đến mua đồ, ăn uống tại những địa điểm gần nơi ở.

23 giờ ngày 28.12, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung quận 9 và lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với COVID-19 (đã được công bố ngày 29.12). Kết quả xét nghiệm cập nhật, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm 52 trường hợp tiếp xúc với người này. Trong đó 42 trường hợp có kết quả âm tính với COVID-19, 10 người đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này.

Các trường hợp tiếp xúc gần F1 đều đã khoanh vùng, cách ly được hết. Thành phố tiếp tục truy vết và mở rộng xét nghiệm giám sát một số phòng trọ có người lao động nhập cư. Do đó người dân không quá lo lắng trước các thông tin về địa điểm có liên quan đến bệnh nhân.

Trong tình hình dịch bệnh diện biến phức tạp như hiện nay, HCDC khuyến cáo người dân thành phố cần thực hiện tự theo dõi sức khỏe như sau:

1. Chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết.

2. Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

3. Hạn chế đến nơi tập trung đông người.

4. Hạn chế tiếp xúc, không tiếp xúc gần với người khác.

5. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

6. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ tiếp xúc. Bluezone sẽ phát huy hiệu quả trong truy vết tiếp xúc khi nhiều người trong chúng ta cùng cài đặt nó.

7. Đặc biệt, tự theo dõi sức khỏe bản thân, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh COVID-19 như sốt, ho, khó thở... phải khai báo ngay với y tế địa phương hoặc đến ngay bệnh viện quận huyện để được khám và xét nghiệm tầm soát.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 15 người F1, 5 người Trung Quốc nhập cảnh "chui" âm tính với COVID-19

Tâm An |

15 người F1 liên quan ca bệnh 1453 và 5 người nhập cảnh trái phép âm tính với COVID-19.

TPHCM: Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

HỮU HUY |

5 người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có lịch trình di chuyển theo xe khách từ Bắc vào Nam, khi đến TPHCM thì bị CSGT kiểm tra và phát hiện…

TPHCM: Phong tỏa xưởng đúc đồng, đưa 16 người đi cách ly phòng COVID-19

HỮU HUY |

Liên quan đến trường hợp một người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1451 mắc COVID-19 được phát hiện tại quận 9, TPHCM cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một xưởng đúc đồng ở quận 9, TPHCM và đưa cách ly 16 người liên quan.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: 15 người F1, 5 người Trung Quốc nhập cảnh "chui" âm tính với COVID-19

Tâm An |

15 người F1 liên quan ca bệnh 1453 và 5 người nhập cảnh trái phép âm tính với COVID-19.

TPHCM: Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

HỮU HUY |

5 người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có lịch trình di chuyển theo xe khách từ Bắc vào Nam, khi đến TPHCM thì bị CSGT kiểm tra và phát hiện…

TPHCM: Phong tỏa xưởng đúc đồng, đưa 16 người đi cách ly phòng COVID-19

HỮU HUY |

Liên quan đến trường hợp một người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1451 mắc COVID-19 được phát hiện tại quận 9, TPHCM cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một xưởng đúc đồng ở quận 9, TPHCM và đưa cách ly 16 người liên quan.