Hậu Giang: Tiêm vaccine cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 25.4

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh Hậu Giang dự kiến tiêm 16.600 liều vaccine Moderna dành cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi,  từ ngày 25.4 tới.

 
Hậu Giang tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi từ ngày 25.4.

Tỉnh Hậu Giang vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ 9.800 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số vaccine này nằm trong đợt phân bổ vaccine Moderna do Chính phủ Australia viện trợ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành cả nước.

Trước đó, lô 6.800 liều vaccine Moderna dành cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vừa được tỉnh tiếp nhận vào ngày 19.4 và đang được bảo quản tại kho vaccine của CDC Hậu Giang, hiện chưa phân bổ cho các địa phương do chờ kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh.

Như vậy, qua 2 đợt phân bổ, ngành y tế tỉnh sẽ nhận tổng cộng 16.600 liều vaccine Moderna dành cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sở Y tế Hậu Giang cho biết, theo kế hoạch, ngành y tế tỉnh sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong 2 đợt: Đợt 1 (tiêm mũi 1), dự kiến từ ngày 25.4 đến ngày 25.5.2022; Đợt 2 (tiêm mũi 2), dự kiến từ ngày 25.5 đến ngày 25.6.2022. Việc tiêm vaccine sẽ bắt đầu từ học sinh lớp 6 sau đó đến những trẻ khác theo hình thức hạ thấp dần độ tuổi.

Qua rà soát của ngành chức năng, tính đến ngày 15.4, toàn tỉnh có 88.373 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này. Giảm hơn 200 trẻ so với số liệu trước đó (88.851 trẻ). Nguyên nhân do tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trẻ đã đủ 12 tuổi nên được chuyển sang danh sách tiêm vaccine dành cho nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Đầu tư hơn 20 tỉ đồng thắp sáng Quốc lộ, Tỉnh lộ

HỒ THẢO |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỉ đồng, góp phần kéo giảm TNGT.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Hậu Giang: Đầu tư hơn 20 tỉ đồng thắp sáng Quốc lộ, Tỉnh lộ

HỒ THẢO |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỉ đồng, góp phần kéo giảm TNGT.