Hậu Giang: Thống nhất hơn 5 tỉ đồng mua hóa chất ngành y tế

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang lập thủ tục mua hóa chất chạy thận nhân tạo với số tiền ước tính hơn 5 tỉ 124 triệu.

Ngày 8.8, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 1130/UBND-NCTH do Phó Chủ tịch Hồ Thu Ánh ký thay Chủ tịch, thống nhất chủ trương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang lập thủ tục mua hóa chất chạy thận nhân tạo sử dụng tại đơn vị năm 2022, gồm 7 mặt hàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 5.124.307.635 đồng, từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Cũng theo Công văn, danh mục các loại hóa chất cụ thể dưới đây:

 

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính hướng dẫn Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Thúc hối tiêm vaccine, không để "dịch chồng dịch"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn phải hủy bỏ, trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng.

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3,4 từ ngày 4.8

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại còn chưa cao, tỉnh đang tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn TP. Vị Thanh từ ngày 4.8.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Hậu Giang: Không để vaccine phòng COVID-19 hết hạn phải hủy bỏ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp nhận và tiêm phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều không để vaccine hết hạn phải hủy bỏ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hậu Giang: Thúc hối tiêm vaccine, không để "dịch chồng dịch"

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn phải hủy bỏ, trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng.

Hậu Giang: Đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3,4 từ ngày 4.8

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại còn chưa cao, tỉnh đang tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn TP. Vị Thanh từ ngày 4.8.

Hậu Giang: Đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tỉnh đã triển khai tiêm đạt tỉ lệ 102% so với tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại chưa cao.

Hậu Giang: Không để vaccine phòng COVID-19 hết hạn phải hủy bỏ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp nhận và tiêm phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều không để vaccine hết hạn phải hủy bỏ.