Hậu Giang: Gần 58% người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi

Tạ Quang |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính đến ngày 22.8, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Hậu Giang chiếm gần 58%.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang, ngày 22.8 có thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh (tính từ ngày 19.8 đến nay, đã có 68 bệnh nhân COVID-19 ra viện), nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đến nay là 230 trường hợp, hiện còn 165 trường hợp đang điều trị, đa số được bố trí điều trị tại “Tầng 1” Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Phụng Hiệp đặt tại Trường Đại học Cần Thơ khu Hòa An, với 95 bệnh nhân.

Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Hậu Giang chiếm gần 58%.

Từ 19h ngày 21.8 đến 19h ngày 22.8, tỉnh Hậu Giang ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 mới (1 trường hợp về từ Vĩnh Long; 2 trường hợp là F1 trong khu cách ly tập trung ở huyện Vị Thủy).

Tổng số người nhiễm COVID-19 tại tỉnh tính đến thời điểm hiện tại là 398 (230 đã khỏi bệnh); trong đó 391 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố, còn 7 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ dịch tễ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang thiết lập vùng cách ly y tế với hơn 259 nhân khẩu

Tạ Quang |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Lỗi kỹ thuật, 73.200 thuê bao ở Hậu Giang nhận tin giãn cách thêm 14 ngày

TRẦN LƯU |

UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định: Chưa có chỉ đạo mới liên quan đến giãn cách xã hội. Do đó, thông tin trên là thông tin chưa chính xác, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương...

Hậu Giang có ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19

TẠ QUANG |

Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong ở Hậu Giang là người cao tuổi và có bệnh nền trước đó.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hậu Giang thiết lập vùng cách ly y tế với hơn 259 nhân khẩu

Tạ Quang |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Lỗi kỹ thuật, 73.200 thuê bao ở Hậu Giang nhận tin giãn cách thêm 14 ngày

TRẦN LƯU |

UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định: Chưa có chỉ đạo mới liên quan đến giãn cách xã hội. Do đó, thông tin trên là thông tin chưa chính xác, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương...

Hậu Giang có ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19

TẠ QUANG |

Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong ở Hậu Giang là người cao tuổi và có bệnh nền trước đó.