Hành trình tìm cách quay trở lại cuộc sống bình thường của F0

NGUYỄN LY |

Sau đỉnh dịch, nhiều người dân TPHCM là F0 tự điều trị tại nhà phải loay hoay đi xin giấy xác nhận F0 để hòa nhập trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đa phần không được cấp giấy vì nhiều lý do. Một trong những lý do lớn là không sự quản lý của bất kỳ lực lượng y tế nào.

Người dân được hỗ trợ cấp giấy tại nhà. Ảnh: BSCC
Người dân được hỗ trợ cấp giấy tại nhà. Ảnh: BSCC

Tự tìm cách quay trở lại cộng đồng

Giữa tháng 8 vừa qua, chị Nguyễn Mai Phương (40 tuổi, ngụ ở quận 3) nhiễm COVID-19 khi thực hiện làm việc 3 tại chỗ, chị quyết định tự điều trị tại cơ quan và có thông báo lên Trạm Y tế lưu động Phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM nhưng không thể liên lạc được vì quá tải.

“Vào thời điểm đó, tôi gọi lên Trạm y tế lưu động phường Võ Thị Sáu, quận 3 nhưng không được, 2 ngày sau, có 1 bác sĩ gọi và nói phải quản lý 300 bệnh nhân nên chỉ tư vấn qua điện thoại. Khi hết bệnh, tôi lại gọi đến Trạm y tế này để xin xác nhận F0 đã khỏi bệnh, nhưng họ nói không xác nhận được vì không nằm trong danh sách quản lý, hướng dẫn tôi đến bệnh viện xét nghiệm RT-PCR để quay trở lại cuộc sống bình thường” chị Mai Phương chia sẻ.

Không có giấy xác nhận đã từng là F0, chị Mai Phương đã sử dụng giấy giấy xác nhận tiêm phòng vaccine 2 mũi để đi lại.

“Nhiều khi tôi nói mình đã từng là F0 thì không ai tin, cũng may mắn tôi có tiêm 2 mũi sau đó mới dương tính, nếu những người khác chưa tiêm mà cũng không có giấy xác nhận đã điều trị khỏi F0 thì sẽ gặp nhiều khó khăn” chị Mai Phương cho biết thêm.

Còn tại Trạm y tế phường 15, quận Phú Nhuận hiện đang quản lý hơn 20 bệnh nhân F0, điều trị khỏi cho hơn 560 bệnh nhân. Đây là những bệnh nhân đã khai báo và được hỗ trợ y tế, cấp giấy chứng nhận F0 đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, ngày nào phường cũng nhận được những cuộc gọi của F0 tự điều trị tại nhà, chưa khai báo nhưng khi khỏi bệnh lại gọi xin giấy xác nhận.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng trạm Y tế phường 15, quận Phú Nhuận cho biết: “Với những trường hợp này, tôi sẽ hướng dẫn đi xét nghiệm kháng thể, hoặc gửi danh sách lên UBND để sắp xếp, nếu được bổ sung và phê duyệt thì sẽ được cấp giấy bình thường”.

Tháo gỡ giúp người dân

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, căn cứ vào công văn số 3936/TTKSBT-BTN về việc hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, theo kế hoạch dự kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố, người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly là đủ điều kiện có “Thẻ xanh COVID”.

Việc chứng nhận là F0 khỏi bệnh là một trong các điều kiện để được cấp thẻ xanh, tuy nhiên, trên thực tế, tại thời điểm bùng phát dịch, nhiều trường hợp người dân tự làm xét nghiệm, tự cách ly theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà nhưng chưa được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, phường xã, thị trấn xác nhận vì nhiều lý do khác nhau.

Đối với các trường hợp tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường, xã, thị trấn hoặc tổ chăm sóc F0 lưu động phụ trách xác nhận là đúng thì được xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà.

Với tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 đạt 99%, mũi 2 là 77% tại TPHCM, các trường hợp khác (không được tổ chức hoặc cá nhân xác nhận) thì cần tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Như vậy, trong thời gian tới, những người nhiễm COVID-19 tự xét nghiệm, tự cách ly tại nhà nhưng chưa được cấp giấy xác nhận có thể thực hiện như hướng dẫn trên để được cấp giấy chứng nhận hoặc có hướng xử lý thích hợp để đủ điều kiện được cấp “Thẻ xanh COVID”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Rối loạn tâm lý sau khi mắc COVID-19

Nguyễn Ly |

Nhiều người mắc COVID-19 nặng, sau khi khỏi bệnh hay mơ thấy ác mộng, cảm giác bị thở máy, ngạt thở, ngưng tim...

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Cần lưu ý những gì?

NHÓM PV |

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 là lá chắn bảo vệ con trẻ trước đại dịch. Việc am hiểu những kiến thức cơ bản về quy trình tiêm chủng trước và sau tiêm đóng vai trò quan trọng, giúp con trẻ có một tâm thế tốt khi tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới.

PODCAST: Những sản phụ mắc COVID-19 hồi sinh từ 1% cơ hội sống

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

Bệnh nhân Thu Trinh và Ngọc Hoài là 2 sản phụ mắc COVID-19 đã đứng bên bờ vực tử thần, trong quá trình điều trị vì thiếu máy thở ECMO, nên các thày thuốc đã chia đôi ECMO để cùng nhau hồi sinh một cách kỳ diệu. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị chia sẻ “đó là một phép màu, có lẽ khó có thể xuất hiện ở những lần sau”.

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Rối loạn tâm lý sau khi mắc COVID-19

Nguyễn Ly |

Nhiều người mắc COVID-19 nặng, sau khi khỏi bệnh hay mơ thấy ác mộng, cảm giác bị thở máy, ngạt thở, ngưng tim...

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Cần lưu ý những gì?

NHÓM PV |

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 là lá chắn bảo vệ con trẻ trước đại dịch. Việc am hiểu những kiến thức cơ bản về quy trình tiêm chủng trước và sau tiêm đóng vai trò quan trọng, giúp con trẻ có một tâm thế tốt khi tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới.

PODCAST: Những sản phụ mắc COVID-19 hồi sinh từ 1% cơ hội sống

NGUYỄN LY - HOÀNG MINH |

Bệnh nhân Thu Trinh và Ngọc Hoài là 2 sản phụ mắc COVID-19 đã đứng bên bờ vực tử thần, trong quá trình điều trị vì thiếu máy thở ECMO, nên các thày thuốc đã chia đôi ECMO để cùng nhau hồi sinh một cách kỳ diệu. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị chia sẻ “đó là một phép màu, có lẽ khó có thể xuất hiện ở những lần sau”.

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.