Hành trình ở TPHCM của một người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19

Tâm An |

Một người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19 (khi được xét nghiệm nhanh tại một sân bay lúc nhập cảnh Nhật Bản mới đây), đã từng ở TPHCM từ ngày 16.8 đến 24.10 và đi nhiều nơi.

Người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19 sau khi rời TPHCM

Sở Y tế TPHCM, sáng 28.10 đã báo cáo nhanh về trường hợp một người Hàn Quốc nghi ngờ mắc COVID-19 sau khi rời TPHCM.

Người Hàn Quốc này 48 tuổi, là chuyên gia của 1 doanh nghiệp Nhật Bản về lĩnh vực hợp tác đầu tư có văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29.7, được cách ly tập trung tại Hà Nội, xét nghiệm kiểm tra COVID-19 theo quy định. Người này không có tiếp xúc với trường hợp nào xác định mắc COVID-19 trước đó.

Ngày 24.10, người này rời Việt Nam đến Nhật Bản (trước khi rời khỏi Việt Nam bệnh nhân không thực hiện xét nghiệm).

Tại sân bay Narita (Nhật Bản), chuyên gia người Hàn Quốc được xét nghiệm nhanh kiểm tra COVID-19 (tìm kháng nguyên qua mẫu nước bọt) và cho kết quả dương tính.

Đây là kết quả sàng lọc bằng test nhanh, trường hợp này sẽ được cơ quan y tế Nhật Bản thực hiện thêm xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR để kháng định có thật sự mắc COVID-19 hay không. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM chưa nhận được kết quả khẳng định từ phía Nhật Bản.

Lịch sử đi lại và tiếp xúc của người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19

Sau hoàn thành thời gian cách ly tập trung khi đến Việt Nam, chuyên gia này đến làm việc ở một số tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có lưu trú tại TPHCM từ ngày 16.8 đến 24.10 và đi nhiều nơi. Lịch trình cụ thể của chuyên gia người Hàn Quốc như sau:

Ngày 16.8: Vào TPHCM và cư trú tại khách sạn Grand Hotel tại đường Đồng Khởi, Quận 1 đến ngày 22.8.

Ngày 23.8 đến ngày 3.9: Rời TPHCM đến Nha Trang, cư trú tại khách sạn Novotel.

Ngày 4.9 đến ngày 22.9: Rời TPHCM đến Đà Nẵng, cư trú tại khách sạn Cicilia Hotel and Spa.

Ngày 29.9 đến ngày 24.10: Trở lại TPHCM, cư trú ở khách sạn Majestic Quận 1.

Ngày 17.10: Dự đám giỗ tại Quận 9, TPHCM.

Ngày 18.10: Chơi golf tại Quận 9, TPHCM.

Ngày 24.10: Rời Việt Nam đến Nhật Bản.

Trong thời gian ở TPHCM, người Hàn Quốc này thường di chuyển bằng dịch vụ Grab.

42 người tiếp xúc gần đã âm tính với COVID-19

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã liên lạc với người này để khai thác thông tin di chuyển, tiếp xúc trong thời gian cư trú tại TPHCM.

Cơ quan này cũng đang phối hợp với trung tâm y tế các quận, huyện có liên quan khoanh vùng những khu nguy cơ, truy vết và xác minh những người từng tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Những địa bàn liên quan gồm có các quận: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Thủ Đức.

Hiện tại các trung tâm y tế đã ghi nhận được 48 người thuộc nhóm tiếp xúc gần, 47 người đã được làm xét nghiệm kiểm tra và được cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe, 1 người đi xa thành phố. Trong đó, có 42 người có kết quả âm tính, 5 người đang chờ kết quả.

Do chuyên gia trên từng đến nhiều địa điểm trong thời gian lưu trú tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và các trung tâm y tế quận, huyện vẫn tiếp tục phối hợp lực lượng công an, chính quyền địa phương xác minh, tìm kiếm những người có tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh để giám sát y tế đúng quy định.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo vẫn dương tính với COVID-19, Chủ tịch FIFA cũng “dính”

TAM NGUYÊN |

Không như Ibrahimovic, kết quả xét nghiệm lần thứ 3 của Ronaldo vẫn dương tính với COVID-19.

Phát hiện 5 ca COVID-19, trụ sở Liên Hợp Quốc hủy các cuộc họp trực tiếp

Phương Linh |

Liên Hợp Quốc hôm 27.10 đã hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính New York sau khi phát hiện 5 ca COVID-19.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, từ chuyến bay đã ghi nhận 18 người mắc

Thùy Linh |

Tối 27.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ronaldo vẫn dương tính với COVID-19, Chủ tịch FIFA cũng “dính”

TAM NGUYÊN |

Không như Ibrahimovic, kết quả xét nghiệm lần thứ 3 của Ronaldo vẫn dương tính với COVID-19.

Phát hiện 5 ca COVID-19, trụ sở Liên Hợp Quốc hủy các cuộc họp trực tiếp

Phương Linh |

Liên Hợp Quốc hôm 27.10 đã hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính New York sau khi phát hiện 5 ca COVID-19.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, từ chuyến bay đã ghi nhận 18 người mắc

Thùy Linh |

Tối 27.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.