Hàng trăm bệnh nhân được khám bệnh chuyên sâu, cấp thuốc miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Hơn 100 triệu đồng kinh phí, 18 y, bác sĩ đã khám bệnh chuyên sâu và phát thuốc miễn phí cho 300 bà con khó khăn ở huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Ngày 29.9, Bệnh viện Trung ương Huế (BV TƯ Huế) và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Phan Ngọc Thọ - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến huyện A Lưới để tổ chức khám bệnh chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 300 người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà cho bà con khó khăn ở huyện miền núi A Lưới. Ảnh: BV cung cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà cho bà con khó khăn ở huyện miền núi A Lưới. Ảnh: BV cung cấp.

Kết quả sau chương trình khám bệnh, nhiều trường hợp người dân có những bệnh lý nặng, nhất là các bệnh về tim mạch được phát hiện, nhờ đó có thể chuyển về BV TƯ Huế để điều trị kịp thời. Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt thiện nguyện này là gần 100 triệu đồng được trích từ ngân sách của bệnh viện cùng với sự tham gia của đội ngũ gồm 18 các y, bác sĩ.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của BV TƯ Huế với mục tiêu mang lại sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là người dân ở những vùng khó khăn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc sừng tê giác

bs bình nguyên |

Chiều 18.7, bé N.K.A.D, 22 tháng tuổi, ở huyện Củ Chi, TPHCM, nhập BV Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt, mệt mỏi li bì, xanh tím toàn thân. Sau khám xét, chụp X-quang và siêu âm tim, các BS khoa Hồi sức tích cực - chống độc loại trừ bệnh lý tim, phổi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ MetHemoglobin (MetHb) rất cao, đến 30% (bình thường 0 - 3%). Gia đình khai, buổi sáng bé sốt cao nên đã mài sừng tê giác, cho uống để hạ sốt, phòng co giật. 

Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Hương Giang |

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, cho biết mỗi năm, Việt Nam có 300.000-350.000 ca phá thai. Trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Nữ quản lý tiết lộ gây “sốc” về vắc-xin “chống ung thư”

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tiến sĩ, bác sĩ trong và ngoài nước về vắc-xin “chống ung thư” đang quảng cáo rầm rộ, nhưng tại một trung tâm làm đẹp ở TP.Hồ Chí Minh vẫn thản nhiên tư vấn và làm thủ tục tiêm vắc-xin “thần dược” cho khách hàng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Ngộ độc sừng tê giác

bs bình nguyên |

Chiều 18.7, bé N.K.A.D, 22 tháng tuổi, ở huyện Củ Chi, TPHCM, nhập BV Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt, mệt mỏi li bì, xanh tím toàn thân. Sau khám xét, chụp X-quang và siêu âm tim, các BS khoa Hồi sức tích cực - chống độc loại trừ bệnh lý tim, phổi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ MetHemoglobin (MetHb) rất cao, đến 30% (bình thường 0 - 3%). Gia đình khai, buổi sáng bé sốt cao nên đã mài sừng tê giác, cho uống để hạ sốt, phòng co giật. 

Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Hương Giang |

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, cho biết mỗi năm, Việt Nam có 300.000-350.000 ca phá thai. Trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Nữ quản lý tiết lộ gây “sốc” về vắc-xin “chống ung thư”

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tiến sĩ, bác sĩ trong và ngoài nước về vắc-xin “chống ung thư” đang quảng cáo rầm rộ, nhưng tại một trung tâm làm đẹp ở TP.Hồ Chí Minh vẫn thản nhiên tư vấn và làm thủ tục tiêm vắc-xin “thần dược” cho khách hàng.