Hàng loạt tỉnh thành dừng lễ hội, nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt tỉnh thành nâng mức cảnh báo phòng chống dịch, dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người và các hoạt động không thiết yếu, khuyến cáo người dân không đi du lịch để phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta.

Trong nước, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Do đó, hàng loạt tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt dừng các lễ hội du lịch chào đón mùa hè và dịp lễ 30.4-1.5.

Hà Nội: Nâng mức cảnh báo phòng dịch, dừng lễ hội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn số 112-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thành phố sẽ tạm dừng các lễ hội, phố đi bộ và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội yêu cầu phải quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế và các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ở một quán cafe tại tp.Hà Nội, nhiều khách hàng ngồi thành từng nhóm, vô tư trò chuyện không có biện pháp nào tuân thủ thông điệp 5K. Ảnh: Kim Nhung
Ở một quán cafe tại tp.Hà Nội, nhiều khách hàng ngồi thành từng nhóm, vô tư trò chuyện không có biện pháp nào tuân thủ thông điệp 5K. Ảnh: Kim Nhung

Hải Dương: Hạn chế tổ chức sự kiện, dừng hoạt động karaoke, massage, vũ trường

Ngày 27.4, UBND tỉnh Hải Dương vừa có công điện về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp cần thiết, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế đi tham quan, du lịch đến những nơi có tập trung đông người, những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay cần hạn chế việc tổ chức tập trung đông người, các hoạt động giao lưu, liên hoan.

Đồng thời, tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh như: Massage, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game, internet công cộng cho đến khi có thông báo mới.

Hưng Yên: Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người

Ngày 26.4.2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 807/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn; đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn, khoảng cách đúng quy định.

Nhiều phụ huynh vô tư cho con nhỏ đến những nơi đông người mà không áp dụng bất cứ phương pháp phòng dịch nào. Ảnh: Duy Anh
Tại TP.Hà Nội, nhiều phụ huynh vô tư cho con nhỏ đến những nơi đông người mà không áp dụng bất cứ biện pháp phòng dịch nào. Ảnh: Duy Anh

Quảng Ninh: Cán bộ, công chức không đi du lịch ngoài tỉnh

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh quyết định: Dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30.4- 1.5; dừng tất cả lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30.4 đến hết ngày 23.5.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Quảng Ninh khuyến cáo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không nên đi du lịch ngoài tỉnh, nhất là những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao xâm nhập vào dịp nghỉ lễ sắp tới. Đơn cử như huyện Vân Đồn, TP.Cẩm Phả...

Đà Nẵng: Dừng lễ hội pháo hoa

Ngày 27.4, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa quốc tế trong dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Chủ trương này được đưa ra khi dịch COVID-19 tại một số nước trong khu vực diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao.

Trước đó, vào ngày 27.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho hay vừa tổ chức họp đánh giá tình hình và đưa ra các phương án nhằm đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ sắp tới cũng như trong bối cảnh dịch bệnh tại các nước lân cận đang diễn ra phức tạp.

Thái Bình: Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người

Ngày 26.4, UBND tỉnh Thái Bình có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19.

Tỉnh Thái Bình yêu cầu tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Thanh Hoá: Dừng lễ hội du lịch biển Hải Tiến

Thường trực Tỉnh ủy quyết định dừng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1.5) và lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thị xã Nghi Sơn cùng với lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30.4), để phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò

Tại Nghệ An, UBND tỉnh cũng đưa ra quyết định dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30.4 tại cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng tất cả hoạt động tập trung đông người vào dịp lễ hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Trị: Dừng bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30.4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt

Tại Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30.4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) để khai trương mùa du lịch biển 2021.

Việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các nước Lào, Campuchia, Thái Lan... Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành chức năng kích hoạt phương án chống dịch cao nhất, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Thái Bình có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .

Bộ Y tế điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 cho Tây Nam bộ

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có quyết định điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 phòng COVID-19 cho 8 tỉnh, thành miền Tây Nam bộ và 5.000 liều cho tỉnh Lào Cai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Bình: Tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Thái Bình có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .

Bộ Y tế điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 cho Tây Nam bộ

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có quyết định điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 phòng COVID-19 cho 8 tỉnh, thành miền Tây Nam bộ và 5.000 liều cho tỉnh Lào Cai.