Hai vợ chồng phát hiện mắc COVID-19 khi bị hắt hơi, Hà Nội thêm 29 ca mới

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6h00-12h00 ngày 7.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 26 ca tại khu cách ly, phong tỏa.

Phân bố số ca mắc theo quận, huyện: Thanh Xuân (23), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1), Thường Tín (1). Có 3 chùm ca bệnh là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26), sàng lọc ho sốt (2), sàng lọc đối tượng nguy cơ cao (1).

3 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng có 2 ca ở Thanh Xuân và 1 ca ở Thường Tín

2 ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là 2 vợ chồng, ở Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân. Ngày 31.8, người vợ xuất hiện triệu chứng hắt hơi. Ngày 4.9, người chồng cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Hai vợ chồng bệnh nhân đã khai báo với trạm y tế phường, ngày 5.9 được lấy mẫu gộp dương tính và ngày 6.9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính.

1 ca thuộc chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ là bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh năm 1980, Tân Minh, Thường Tín. Bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác. Định kỳ lấy thuốc tại Trung tâm Y tế (TTYT) Thường Tín 2 tháng/lần, lần gần nhất lấy ngày 22.7. Ngày 6.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính.

26 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 

Quận Thanh Xuân có 21 ca bệnh (20 ca ở phường Thanh Xuân Trung, 01 ca ở phường Khương Trung).

20 ca ở phường Thanh Xuân Trung đều là những người sống trong khu vực phong tỏa hoặc F1 đã được chuyển cách ly tập trung trong các ngày 31.8-2.9 với nhiều lần xét nghiệm âm tính. Ngày 6.9 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

1 ca bệnh là nữ, sinh năm 1990 tại phường Khương Trung. Bệnh nhân là F1 đã được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 24.8. Ngày 6.9, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Huyện Thanh Trì ghi nhận 4 ca bệnh.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2003, Tả Thanh Oai, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5.9. Ngày 6.9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1993, Tả Thanh Oai, là F1 đã cách ly tại nhà, ngày 6.9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân  nam, sinh năm 1984, Tam Hiệp, là F1 đã được xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 1.9. Ngày 6.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2012, Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 2.9, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 5.9, được xác định là F1 và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 6.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Quận Hai Bà Trưng ghi nhận 1 ca bệnh.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2002, Minh Khai, là F1 đã được xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ trước đó. Ngày 6.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận 3.614 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.045 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 5 ca COVID-19, 1 ca phát hiện mắc sau 4 ngày đi tiêm vaccine

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 6.9 đến 6h00 sáng nay (7.9) trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 4 ca tại khu cách ly.

Bộ Y tế nói về việc tiêm vaccine COVID-19 cho các F0 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết hiện nay chưa tiêm vaccine COVID-19 cho các bệnh nhân COVID-19 (F0) đã khỏi bệnh. Đối tượng này thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hà Nội thêm 5 ca COVID-19, 1 ca phát hiện mắc sau 4 ngày đi tiêm vaccine

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 6.9 đến 6h00 sáng nay (7.9) trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 4 ca tại khu cách ly.

Bộ Y tế nói về việc tiêm vaccine COVID-19 cho các F0 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết hiện nay chưa tiêm vaccine COVID-19 cho các bệnh nhân COVID-19 (F0) đã khỏi bệnh. Đối tượng này thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân TP.Hồ Chí Minh tự test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 5.9, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 đã có thư ngỏ khuyến khích người dân TP. Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh.