Hai tuần tới, Hà Nội phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện dịch bệnh

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm nên thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện dịch bệnh, xét nghiệm, quản lý tốt các nơi tập trung để không bị lây nhiễm chéo, kể cả bệnh viện.

Tạm dừng thăm nuôi phạm nhân

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chiều 23.3, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã thông báo với các người nhà can phạm, phạm nhân tạm dừng thăm nuôi và đề xuất Bộ Công an tạm dừng chuyển phạm nhân giữa các trại giam, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết.

Liên quan đến các công tác trên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung biểu dương Công an thành phố đã chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Chung đề nghị đơn vị này phải bố trí riêng đối với những trường hợp phạm nhân mới vào, không để ở chung với các trường hợp cũ. Đồng thời giảm thăm nhân thân trong giai đoạn này, gửi quà bằng tiền.

2 tuần tới là giai đoạn cao điểm nên thành phố phải tập trung mọi nguồn lực

Ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Nhận định giai đoạn này dịch bệnh phức tạp, khó khăn hơn so với giai đoạn 1, Chủ tịch UBND thành phố xác định nguồn lây nhiễm chính bao gồm công dân trong quá trình đi lại có tiếp xúc với người bệnh nhưng lại không có biểu hiện của bệnh. Số công dân nước ngoài đi từ vùng dịch về trước thời điểm Việt Nam dừng nhập cảnh đối với các nước Châu Á, Châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh. Lây nhiễm chéo từ các khu cách ly tập trung, tại bệnh viện. Số công dân đi từ nước ngoài về, đặc biệt là các nước sát Việt Nam đã có dịch bệnh. Vì vậy, các quận, huyện cần nhận định rõ các nguồn lây để có công tác tuyên truyền và phòng ngừa.

Từ tình hình trên, ông Chung cho hay, trong 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm nên thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện dịch bệnh, xét nghiệm, quản lý tốt các nơi tập trung để không bị lây nhiễm chéo, kể cả bệnh viện.

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận và gắn liền với các quyết định chiến thắng hay là thua, nếu khoanh vùng tốt, phát hiện ca bệnh sớm, đưa đi cách ly đối với trường hợp nghi nhiễm, đưa vào viện chữa bệnh đối với các ca dương tính và chữa bệnh thành công là sẽ thắng lợi”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho hay.

Ông Chung yêu cầu các quận, huyện, phường, xã phải xác định điều quan trọng nhất hiện nay là khâu chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Từ đó, xác định công tác chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị để thực hiện việc điều trị cho bệnh nhân".

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị bằng mọi biện pháp, phải phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và xét nghiệm nhanh; nhanh chóng phát hiện dươnng tính, cách ly nguồn bệnh; lấy mẫu xét nghiệm để phân loại; tổ chức khám chữa bệnh thành công.

Cường ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.

Hà Nội 24h: Công nhân nạo vét cống chia sẻ về việc dọn rác, tránh kim tiêm

Anh Thư (T.H) |

Nghe công nhân nạo vét cống thoát nước kể chuyện dò đinh, tránh kim tiêm; Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão

Phạm Đông |

Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đường trên địa bàn Thủ đô, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành ra quân, cẩn thận cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.

Hà Nội 24h: Công nhân nạo vét cống chia sẻ về việc dọn rác, tránh kim tiêm

Anh Thư (T.H) |

Nghe công nhân nạo vét cống thoát nước kể chuyện dò đinh, tránh kim tiêm; Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão

Phạm Đông |

Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đường trên địa bàn Thủ đô, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành ra quân, cẩn thận cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.