Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.

Để khắc phục khó khăn do thiếu máu phục vụ cứu chữa bệnh cho nhân dân thành phố, UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố trong công tác vận động hiến máu tình nguyện để khắc phục tình trạng thiếu máu dự trữ hiện nay của thành phố.

Cụ thể, từ tháng 1.2021, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã phối hợp với ngành Y tế và một số đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 2.250 đơn vị máu, tuy nhiên lượng máu chỉ đủ phục vụ cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức hiến máu tại cộng đồng và các địa phương đơn vị gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng khan hiếm máu cục bộ. Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu còn rất ít, chỉ đủ dùng trong một ngày; số lượng nhóm máu A là 25 đơn vị, nhóm máu B là 210 đơn vị, nhóm máu AB là 10 đơn vị, đặc biệt là thiếu nhóm máu 0 chỉ còn 5 đơn vị, nguy cơ thiếu máu trầm trọng trên toàn thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chính thức chốt chỉ thi 3 môn vào lớp 10 THPT

Mai Dung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.Hải Phòng năm học 2021-2022 diễn ra với 3 bài thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng 25.500 suất nông sản cho công nhân lao động

Mai Dung |

Từ ngày 26.2 - 5.3, các cấp công đoàn Hải Phòng trao 25.500 suất sản phẩm 0 đồng là nông sản, thực phẩm sạch tặng công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Trưng dụng 2 ký túc xá sinh viên làm khu cách ly tập trung

Mai Dung |

TP.Hải Phòng quyết định trưng dụng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng làm khu cách ly tập trung.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng chính thức chốt chỉ thi 3 môn vào lớp 10 THPT

Mai Dung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.Hải Phòng năm học 2021-2022 diễn ra với 3 bài thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng 25.500 suất nông sản cho công nhân lao động

Mai Dung |

Từ ngày 26.2 - 5.3, các cấp công đoàn Hải Phòng trao 25.500 suất sản phẩm 0 đồng là nông sản, thực phẩm sạch tặng công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Trưng dụng 2 ký túc xá sinh viên làm khu cách ly tập trung

Mai Dung |

TP.Hải Phòng quyết định trưng dụng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng làm khu cách ly tập trung.