Hải Phòng: Lượng máu dự trữ cạn kiệt do ảnh hưởng COVID-19

Đặng Luân |

Trung tâm Huyết học và truyền máu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ tại Trung tâm chỉ còn đủ cho cấp cứu từ 1 đến 3 ngày; lượng huyết tương cũng đang thiếu trầm trọng.

Chiều 9.4, thông tin từ Trung tâm Huyết học và truyền máu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ tại Trung tâm gần như đã cạn kiệt.

Hiện, trong kho dự trữ của Trung tâm Huyết học và truyền máu chỉ còn đủ cho cấp cứu từ 1 đến 3 ngày; lượng huyết tương cũng đang thiếu trầm trọng. Cụ thể, số máu còn lại là 36 đơn vị nhóm máu A; 16 đơn vị nhóm máu B; nhóm máu O còn 123 đơn vị và nhóm máu AB còn 7 đơn vị. Với nhóm huyết tương: A còn 70 đơn vị, nhóm B còn 30 đơn vị, nhóm AB chỉ còn 4 đơn vị. Nếu có bệnh nhân cấp cứu rơi vào các nhóm huyết tương trên cần lọc máu hoặc trao đổi huyết tương là không đủ để thực hiện kỹ thuật, vì mỗi lần bệnh nhân cần từ 12 đến 15 đơn vị huyết tương và mỗi bệnh nhân cần làm từ 2 đến 3 lần.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt máu như hiện nay là do các đơn vị hiến máu trong tháng 3, 4.2020 không tổ chức hiến máu theo kế hoạch do đang phải thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, thời điểm này hằng năm là thời điểm số người đi hiến máu đông nhất, riêng năm nay, tất cả các lịch hiến máu theo kế hoạch đều bị hủy bỏ, các đơn vị không tổ chức hiến máu do không được tập trung đông người vì thế lượng máu dự trữ rất thấp.

Để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, nhưng vẫn phải tiếp nhận máu để có máu cho cấp cứu điều trị người bệnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quốc gia, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố kêu gọi người dân Hải Phòng tham gia hiến máu. Các đơn vị tiếp nhận bảo đảm đúng quy trình phòng chống dịch COVID 19 (đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi hiến máu, giãn cách chỗ ngồi kê khai làm thủ tục hiến máu và các ghế ngồi hiến máu có khoảng cách 2m...) để người dân yên tâm tham gia hiến máu, bảo đảm lượng máu dự trữ cần thiết cho cấp cứu, điều trị.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Khởi tố đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang ở Hải Dương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Khởi tố đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam đối tượng đuổi, chém người nhắc nhở đeo khẩu trang ở Hải Dương.