Hải Phòng: Ba năm "sống chung" bệnh hiếm - viêm động mạch Takayasu

Mai Dung |

Một ca viêm động mạch Takayasu hiếm gặp và nguy hiểm vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngày 21.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đơn vị vừa phát hiện, điều trị kịp thời một ca mắc bệnh hiếm - viêm động mạch Takayasu.

Hình ảnh dày thành động mạch chủ. Ảnh BV
Hình ảnh dày thành động mạch chủ. Ảnh BV

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.P (32 tuổi) đến khám tại bệnh viện với biểu hiện đau tức và yếu một bên tay, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống. Người bệnh cho biết, những biểu hiện này đã kéo dài khoảng 3 năm nay.

Dựa trên khám lâm sàng chi tiết kết hợp xét nghiệm máu bilan viêm tăng cao và phát hiện tổn thương dầy và hẹp lòng mạch lan tỏa trên siêu âm doppler và chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ, động mạch cánh tay đầu, TS.BS Hoàng Văn Dũng – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đã phát hiện và chẩn đoán người bệnh bị viêm động mạch Takayasu.

Theo các bác sĩ, bệnh viêm động mạch Takayasu là bệnh lý viêm mạch, tổn thương những mạch máu kích thước trung bình và lớn như động mạch chủ và các nhánh của động mạch chủ.

Đây được đánh giá là bệnh lý hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh hiện nay khoảng 1,2- 2,6 trường hợp/1 triệu dân, gặp nhiều hơn ở các nước Châu Á. Bệnh có diễn biến âm thầm với rất nhiều triệu chứng toàn thân và tại chỗ dễ nhầm với các triệu chứng khác.

Quai động mạch chủ và nhánh ra quai động mạch chủ trên phim dựng. Ảnh BV
Quai động mạch chủ và nhánh ra quai động mạch chủ trên phim dựng. Ảnh BV

Bệnh Takayasu thường bị bỏ sót nếu không chú ý khám chi tiết và định hướng chẩn đoán sớm dẫn đến tổn thương dầy hẹp, phình giãn động mạch chủ với sự kéo căng của van động mạch chủ ở tim, tổn thương các đoạn khác nhau của động mạch chủ và các nhánh ra dẫn đến các biểu hiện trên lâm sàng, giảm lưu lượng máu đến tay hoặc chân, ở não, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, hiện, bệnh tình của bệnh nhân Đ.T.P đã cải thiện nhiều. Cụ thể, các triệu chứng đau tức cánh tay giảm dần, cơ lực cánh tay cải thiện, xét nghiệm máu bilan viêm giảm... Bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi sát.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng điều chuyển bến xe cầu Rào phục vụ thi công cầu 2.200 tỉ

Đặng Luân |

Bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) được điều chuyển hoạt động sang các bến xe khách khác để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1.

CĐ Công Thương Hải Phòng: Tập huấn an toàn giao thông cho 300 CNLĐ

Mai Dung |

Sáng 19.9, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng phối hợp Honda Hồng Phát tổ chức chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

Hải Phòng: Đột nhập nhà dân phá két sắt, lấy trộm hàng trăm triệu đồng

Đặng Luân |

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang điều tra đối tượng phá két sắt nhà dân, lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng điều chuyển bến xe cầu Rào phục vụ thi công cầu 2.200 tỉ

Đặng Luân |

Bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) được điều chuyển hoạt động sang các bến xe khách khác để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1.

CĐ Công Thương Hải Phòng: Tập huấn an toàn giao thông cho 300 CNLĐ

Mai Dung |

Sáng 19.9, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng phối hợp Honda Hồng Phát tổ chức chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

Hải Phòng: Đột nhập nhà dân phá két sắt, lấy trộm hàng trăm triệu đồng

Đặng Luân |

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang điều tra đối tượng phá két sắt nhà dân, lấy trộm hàng trăm triệu đồng.