Hải Dương sẽ tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 8.3

Đặng Luân |

Theo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, từ ngày 8.3, tỉnh sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo đó, Sở Y tế Hải Dương chọn Trung tâm Y tế TP.Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để tiêm chủng COVID-19 trước, sau đó mới đến các địa phương khác.

Do số lượng vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cung cấp không nhiều nên tỉnh tập trung tiêm cho 9 nhóm đối tượng ưu tiên trước gồm: Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung; thành viên tổ truy vết; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19…

Trước đó, ngày 5.3, Sở Y tế Hải Dương ban hành công văn số 625/SYT-NVY về việc bảo đảm tiêm vaccine phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Cụ thể, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị, phương tiện bảo đảm tiêm chủng an toàn, hiệu quả; Quá trình tiêm tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay.

Các đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình tiêm chủng: Khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, theo dõi sát sau tiêm chủng (ít nhất 30 phút sau tiêm và hướng dẫn đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi ít nhất 24h sau tiêm).

Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu khi xảy ra phản ứng tiêm chủng (nếu có).

Mỗi đơn vị cử ít nhất một tổ cấp cứu lưu động gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có kinh nghiệm và xe cứu thương, thuốc, phương tiện để cấp cứu, hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới khi cần.

Đồng thời, bố trí nhân lực có kinh nghiệm thực hiện tiêm chủng, quá trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; thành lập tổ kiểm tra, giám sát quá trình tiêm chủng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị ít nhất 5 giường bệnh để kịp thời cấp cứu, điều trị cho các trường hợp phản vệ (nếu có).

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Kết thúc cách ly y tế nhiều khu dân cư với hơn 1.500 nhân khẩu

Mai Dung |

Từ 12h ngày 5.3, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.Hải Dương, thị xã Kinh Môn kết thúc cách ly y tế.

Hải Dương xử lý triệt để yếu tố nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc

Mai Dung |

Ngày 4.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 718/UBND-VP hướng dẫn thực hiện phòng chống COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành.

Công an Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, tạp hóa ở Kim Thành

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát thông báo khẩn số 9, yêu cầu người dân đến 6 địa điểm trên địa bàn huyện Kim Thành liên quan đến ca dương tính COVID-19 liên hệ và khai báo y tế.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Dương: Kết thúc cách ly y tế nhiều khu dân cư với hơn 1.500 nhân khẩu

Mai Dung |

Từ 12h ngày 5.3, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.Hải Dương, thị xã Kinh Môn kết thúc cách ly y tế.

Hải Dương xử lý triệt để yếu tố nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc

Mai Dung |

Ngày 4.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 718/UBND-VP hướng dẫn thực hiện phòng chống COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành.

Công an Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, tạp hóa ở Kim Thành

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát thông báo khẩn số 9, yêu cầu người dân đến 6 địa điểm trên địa bàn huyện Kim Thành liên quan đến ca dương tính COVID-19 liên hệ và khai báo y tế.