Hải Dương lên kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người

Mai Dung |

Ngày 16.4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1296/KH-BCĐ về việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Nhằm chủ động triển khai các hoạt động phòng ngừa nhằm phát hiện sớm, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, giảm thiểu tối đa tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương đề ra các mục tiêu: Kiện toàn 100% các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nguy hiểm ở người các cấp; xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch năm 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát, xử lý, cấp cứu điều trị bệnh truyền nhiễm từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh.

100% các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28.12.2015 của Bộ Y tế nhằm phát hiện sớm, cung cấp kịp thông tin về ca bệnh đầu tiên, xử lý kịp thời, giảm số mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm lưu hành. Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với những dịch bệnh mới nổi, xâm nhập nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tỉ lệ tử vong giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn hóa xã hội.

100% cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư đảm bảo cho hoạt động thu dung, điều trị hiệu quả, xử lý ổ dịch nhanh, không để dịch xâm nhập, bùng phát, lan rộng, hạn chế tới mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

Các địa phương bảo đảm tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn; tiêm chủng các loại vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ cao theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở rộng; duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tiến tới loại trừ bệnh sởi.

Các đơn vị tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: Truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

6 kinh nghiệm chống dịch COVID-19 rút ra sau đợt dịch ở Hải Dương

Thùy Linh |

Tại hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19” với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế tổ chức sáng 16.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ đợt dịch COVID-19 xảy ra tại Hải Dương.

Hải Dương: Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 14.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị phối hợp cơ quan liên quan trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hải Dương: Gần 500 cán bộ Công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Diệu Thúy |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019 cho gần 500 cán bộ Công đoàn chuyên trách và Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

6 kinh nghiệm chống dịch COVID-19 rút ra sau đợt dịch ở Hải Dương

Thùy Linh |

Tại hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19” với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế tổ chức sáng 16.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ đợt dịch COVID-19 xảy ra tại Hải Dương.

Hải Dương: Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 14.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị phối hợp cơ quan liên quan trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hải Dương: Gần 500 cán bộ Công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Diệu Thúy |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019 cho gần 500 cán bộ Công đoàn chuyên trách và Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.