Hải Dương ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết

Mai Dung |

Đến ngày 23.9, tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết là TP.Hải Dương, huyện Bình Giang, Cẩm Giàng và Thanh Miện.

Sáng 23.9, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Huỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh dịch tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) cho biết, toàn tỉnh ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết với 36 ca mắc.

Cụ thể, 35 ca được ghi nhận tại các phường Trần Hưng Đào, Trần Phú, Hải Tân, Phạm Ngũ Lão (TP.Hải Dương), xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Giàng) và 1 ca mới ghi nhận ngày 22.9 tại xã Lê Hồng (huyện Thanh Miện) là bệnh nhân P.T.T (sinh năm 1973, là lao động tự do).

Ông Huỳnh cũng cho biết, sau năm 2017 xuất hiện dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, liên tiếp 2 năm 2018, 2019, Hải Dương không ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Đến năm 2020, dịch bùng phát trở lại. Trong đó, 7 tháng đầu năm chỉ ghi nhận 7 ca, tháng 8 ghi nhận 13 ca và 23 ngày của tháng 9 ghi nhận 16 ca mắc.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, ngay từ đầu tháng 8, ngành Y tế tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết, các địa phương xây dựng kế hoạch phòng dịch theo tình hình thực tế, trên tinh thần triển khai ngay các giải pháp và huy động nguồn lực tại chỗ trong phòng chống dịch bệnh.

Cùng với đó, cơ quan chức năng phối hợp các địa phương triển khai kế hoạch truyền thông tới toàn thể người dân, huy động các nguồn lực tham gia vệ sinh môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh. Đồng thời, chuẩn bị hóa chất, trang thiết bị, vật tư triển khai cô lập ổ dịch, dập ổ dịch; giám sát chặt chẽ các ca bệnh để xác định nguồn lây nhiễm cũng như điều trị kịp thời, tránh biến chứng. Kết quả ban đầu, các ổ dịch cơ bản được kiểm soát, các ca bệnh đều tiến triển tốt, không có trường hợp tái nhiễm, số lượng ca mắc trong tháng 9 giảm dần theo các tuần.

"Xác định từ nay đến hết tháng 10 là thời điểm dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, CDC Hải Dương tiếp tục chỉ đạo trung tâm y tế, xã phường, thị trấn duy trì rà soát, phát hiện sớm ổ dịch để dập dịch nhanh, triệt để. Cùng với đó, tiếp tục huy động được sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, quan trọng là nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh sốt xuất huyết, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng tránh lây lan dịch bệnh tại khu dân cư" - ông Hoàng Văn Huỳnh - Phó Giám đốc CDC Hải Dương cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Chủ doanh nghiệp biến mất, 800 lao động hoang mang

Mai Chi |

Toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty gồm 7 người nước ngoài đột nhiên biến mất, không có mặt tại công ty khiến 800 lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoang mang, nguy cơ mất việc làm

Hải Dương: Một ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau 19 ngày ra viện

Đặng Luân |

Bệnh nhân 972 ở Hải Dương có kết quả tái dương tính SARS-CoV-2 sau 19 ngày ra viện và cách ly y tế tại nhà.

Hải Dương: Làm rõ trách nhiệm vụ tập trung 500 người ở nhà thờ Đồng Xá

Đặng Luân |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Bình Giang làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thị trấn Kẻ Sặt về việc tập trung 500 người tại Nhà thờ Đồng Xá ngày 18.9.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Dương: Chủ doanh nghiệp biến mất, 800 lao động hoang mang

Mai Chi |

Toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty gồm 7 người nước ngoài đột nhiên biến mất, không có mặt tại công ty khiến 800 lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoang mang, nguy cơ mất việc làm

Hải Dương: Một ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau 19 ngày ra viện

Đặng Luân |

Bệnh nhân 972 ở Hải Dương có kết quả tái dương tính SARS-CoV-2 sau 19 ngày ra viện và cách ly y tế tại nhà.

Hải Dương: Làm rõ trách nhiệm vụ tập trung 500 người ở nhà thờ Đồng Xá

Đặng Luân |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Bình Giang làm rõ trách nhiệm người đứng đầu thị trấn Kẻ Sặt về việc tập trung 500 người tại Nhà thờ Đồng Xá ngày 18.9.