Hải Dương chưa tìm ra F0 từ Đà Nẵng về, nguồn lây vẫn nằm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Về các ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương, kết quả giải trình tự gen cho thấy, chủng virus SARS-CoV-2 tương đồng với chủng virus đã xuất hiện tại Đà Nẵng trước đó.

Chủng SARS-CoV-2 ở Hải Dương tương đồng với chủng virus tại Đà Nẵng 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 18.8, Bộ Y tế cho biết, ổ dịch thứ 2 mới nổi lên là Hải Dương, đến nay đã phát hiện 11 ca đều liên quan đến từ quán Thế giới bò tươi (đường Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Ca bệnh đầu tiên được phát hiện có liên quan đến bệnh nhân 867. Theo nhận định ban đầu, từ khoảng 25-27.7 có thể có một nguồn bệnh xâm nhập vào quán này, từ đó lây ra tỉnh Hải Dương.

Xác định sẽ xuất hiện một số ca nhiễm mới trong cộng đồng thời gian tới, Hải Dương tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp khoanh vùng, dập dịch, truy vết, xét nghiệm… với sự hỗ trợ của các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Sáng nay, Bộ Y tế yêu cầu Hải Dương cũng phải lấy mẫu cả người thuộc diện F2, không đợi khi F1 trở thành F0 (ca bệnh), F2 trở thành F1 mới làm xét nghiệm.

Hiện toàn tỉnh Hải Dương đã xét nghiệm khoảng 2.000 mẫu; truy vết 800 ca F1; mở rộng xét nghiệm ca F2; lấy mẫu của nhân viên y tế và bệnh nhân ở các bệnh viện, phòng khám và khu vực nghi ngờ…

Tại cuộc họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết: “Bộ Y tế đã cử các bác sĩ giỏi ở các đơn vị như Bệnh viện Bạch Mai, Nhi Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xuống Hải Dương để hỗ trợ tỉnh này trong xét nghiệm và chuẩn bị công tác điều trị, hôm nay tiếp tục có thêm các đoàn Trung ương hỗ trợ cho Hải Dương”.

Về các ca nhiễm mới ở Hải Dương, kết quả giải trình tự gen cho thấy, chủng virus SARS-CoV-2 tương đồng với chủng virus đã xuất hiện tại Đà Nẵng trước đó.

Về vấn đề này, GS.TS Đặng Đức Anh- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay: “Giải mã trình tự gene virus gây bệnh COVID-19 ở Hải Dương và Đà Nẵng giống nhau. Điều đó cho thấy dịch tại Hải Dương có thể liên quan Đà Nẵng”.

GS Đặng Đức Anh đánh giá Hải Dương đang đi đúng hướng khi tích cực rà soát, truy vết, tìm những người từng đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện Hải Dương chưa tìm ra F0, tức người từ Đà Nẵng về, nguồn lây vẫn nằm trong cộng đồng.

Truy vết nhanh, khoanh vùng nhanh, lấy mẫu và xét nghiệm nhanh

Ban Chỉ đạo Quốc gia cho hay Hải Dương đã kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết như: Giãn cách xã hội tại thành phố Hải Dương; phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; tạm dừng các hoạt động không thiết yếu… Do đó, các chuyên gia cho biết, tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát.

"Tuy nhiên tập trung truy vết thật nhanh, khoanh vùng nhanh, lấy mẫu và xét nghiệm nhanh", GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tinh thần chống dịch ở Hải Dương khi đưa ra nhận định tới đây, Hải Dương có thể có thêm các ca nhiễm.

Tại Hà Nội từ ngày 23.7 đến 17.8 đã ghi nhận 10 trường hợp mắc mới. Hầu hết các trường hợp có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ổ dịch tại Đà Nẵng, 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương.

Hà Nội đang khẩn trương triển khai lấy mẫu trên diện rộng. Đến nay, Bộ Y tế phối hợp với Hà Nội lấy 50.602/70.000 mẫu; đã thực hiện xét nghiệm 28.478 mẫu.

Cảnh báo cả nước có thể xuất hiện thêm ổ dịch mới, rải rác trong cộng đồng, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị: “Các địa phương luôn tăng cường và nâng cao ý thức cảnh giác nhằm phát hiện kịp thời ca nhiễm mới. Phát hiện càng sớm, việc khoanh vùng, dập dịch càng thuận lợi".

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại Đà Nẵng, có 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối

Thùy Linh |

Tối 18.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 6 các ca mắc COVID-19 mới (BN984-989). Trong đó có 4 ca trong nước tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh, được cách ly ngay (1 ca tại Khánh Hòa, 1 ca tại Hà Nội).

Chi tiết lịch trình di chuyển 4 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

4 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương đều liên quan đến điểm dịch 36 Ngô Quyền, có lịch trình phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm

Nguyễn Hà |

Theo Phó Giám đốc phục trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đang xác minh thông tin trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nam đã đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đỗ ở bến Nước Ngầm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại Đà Nẵng, có 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối

Thùy Linh |

Tối 18.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 6 các ca mắc COVID-19 mới (BN984-989). Trong đó có 4 ca trong nước tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh, được cách ly ngay (1 ca tại Khánh Hòa, 1 ca tại Hà Nội).

Chi tiết lịch trình di chuyển 4 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

4 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương đều liên quan đến điểm dịch 36 Ngô Quyền, có lịch trình phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm

Nguyễn Hà |

Theo Phó Giám đốc phục trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đang xác minh thông tin trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nam đã đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đỗ ở bến Nước Ngầm.