Hai bác sĩ Bạch Mai: Test nhanh dương tính, xét nghiệm lại PCR âm tính

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho 2 bác sĩ của Bệnh viện âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng PCR về cách ly tại nhà.

Đề xuất cho bác sĩ âm tính sau xét nghiệm PCR cách ly tại nhà

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội chiều 3.4, Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua, phía bệnh viện kết hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã lấy được 3.204 mẫu cho các cán bộ bệnh viện cũng như các trường hợp cùng tham gia các hoạt động tại bệnh viện.

Nhiều cán bộ viên chức của bệnh viện đã được làm xét nghiệm tại các quận, huyện. Trong đó có 2 bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là N.T.T.H và N.T.L.T, ngày 2.4 đến Trung tâm Y tế Đông Mác - Đồng Tâm làm xét nghiệm cho kết quả dương tính, hai trường hợp này đã được cách ly tập trung ở Bệnh viện Thăng Long. Tuy nhiên, sau đó, xét nghiệm bằng phương pháp PCR lại đã cho kết quả âm tính. Ông Châu đề nghị cho hai bác sĩ này về cách ly tại nhà.

Theo Giáo sư Ngô Quý Châu, ở Bệnh viện Bạch Mai hiện có hai khu cách ly cán bộ viên chức của bệnh viện, hiện đã cách ly được 14 ngày. Chính vì vậy, ông Châu đề nghị, cho phép các bộ viên chức được cách ly tại nhà, hoặc khu cách ly bên ngoài như cách ly tại khách sạn Mường Thanh (Hà Đông).

Tại cuộc họp, về những ý kiến này của Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố cũng như Bộ Y tế đã có chủ trương tạo mọi điều kiện cho Bệnh viện làm việc, cần làm tốt công tác tư tưởng cho y bác sĩ bệnh viện.

Tại bệnh viện vẫn còn những nguy cơ tiềm tàng, chưa thể khẳng định, qua 14 ngày mới có thể yên tâm được. Việc nhận thêm bệnh nhân là do Bệnh viện quyết định vấn đề này, và chịu trách nhiệm an toàn.

Rà soát hơn 22.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, liên quan đến việc điều tra xác minh những trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, tính đến 15h ngày 2.4, các đơn vị đã rà soát được 22.591 người tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 4.711 người, kết quả 1.871 trường hợp âm tính, 4 trường hợp dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

Các trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 được đặt tại các quận của Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Các trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 được đặt tại các quận của Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

Thành phố đã tổ chức vận chuyển và cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của Thành phố đối với 631 trường hợp là người nhà của bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, đã lấy mẫu xét nghiệp được 631 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp dương tính, còn lại âm tính.

Cũng theo ông Hiền, bắt đầu từ ngày 31.3 Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật test nhanh (sử dụng bộ kit của Hàn Quốc do Bộ Y tế cung cấp) với những người có đi đến/đi về từ Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10.3 trở lại đây mà chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến 12h ngày 3.4, tổng số mẫu test nhanh thực hiện là 5.222 mẫu, trong đó có 33 trường hợp có kết quả dương tính (còn lại đều âm tính). 33 trường hợp dương tính được lấy mẫu bệnh phẩm ngoáy họng để xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR (trong đó có 26 trường hợp đã có kết quả loại trừ, còn lại 7 trường hợp đang đợi kết quả).

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống COVID-19 là tăng cường công tác xét nghiệm phát hiện sớm người nhiễm để tổ chức bao vây khoang vùng xử lý triệt để tại cộng đồng, cũng như cách ly cấp cứ điều trị người bệnh kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay nguồn cung sinh phẩm PCR và test nhanh chưa đáp ứng kịp thời nên khó khăn cho việc triển khai thực hiện trên diện rộng.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

TS Dương Đức Hùng: Nên xem lại việc cách ly y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Thảo Anh - Văn Thắng |

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và gia đình của Bệnh viện Bạch Mai đang chịu những áp lực không đáng có khi bị đánh đồng là "mầm bệnh". Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người đang lẫn lộn giữa phơi nhiễm chủ động và phơi nhiễm thụ động. Vì thế, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai rất mong muốn được Bộ Y tế, OBND TP Hà Nội có sự nhìn nhận lại đối tượng cách ly là các y bác sĩ của bệnh viện.

Chủ tịch Hà Nội: Triển khai test nhanh COVID-19 trên diện rộng từ 2.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mai (2.4) sẽ triển khai việc test nhanh COVID-19 trên diện rộng, ra nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TS Dương Đức Hùng: Nên xem lại việc cách ly y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Thảo Anh - Văn Thắng |

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và gia đình của Bệnh viện Bạch Mai đang chịu những áp lực không đáng có khi bị đánh đồng là "mầm bệnh". Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người đang lẫn lộn giữa phơi nhiễm chủ động và phơi nhiễm thụ động. Vì thế, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai rất mong muốn được Bộ Y tế, OBND TP Hà Nội có sự nhìn nhận lại đối tượng cách ly là các y bác sĩ của bệnh viện.

Chủ tịch Hà Nội: Triển khai test nhanh COVID-19 trên diện rộng từ 2.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mai (2.4) sẽ triển khai việc test nhanh COVID-19 trên diện rộng, ra nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.