Hà Tĩnh: Một số mẫu bệnh phẩm COVID-19 mang biến chủng Ấn Độ

Lệ Hà |

Mẫu bệnh phẩm của một số bệnh nhân COVID-19 Hà Tĩnh gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gen là biến chủng Ấn Độ.

Tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh chiều 19.6, GS.TS Đặng Đức Anh- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin: Mẫu bệnh phẩm của một số bệnh nhân COVID-19 Hà Tĩnh gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gen là biến chủng Ấn Độ.

“Kết quả giải trình tự gen của 2 vợ chồng F0 đầu tiên của Hà Tĩnh cũng trùng hợp với kết quả các mẫu bệnh phẩm ở Bình Dương”- GS.TS Đặng Đức Anh thông tin.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh trước đó cũng đưa ra giả thiết "có thể chủng virus đang gây dịch tại tỉnh là biến chủng từ Ấn Độ". Theo Sở Y tế, biến chủng này lây nhiễm rất nhanh, nguy hiểm, cường độ gấp 2,5 đến 2,8 lần so với chủng ban đầu, hơn 40% so với chủng Anh.

Bệnh nhân 8425, 8427" ghi nhận đầu tiên ở Hà Tĩnh trong đợt dịch này là hai vợ chồng doanh nhân về từ Bình Dương, 56 và 52 tuổi, F1 của "bệnh nhân 8113", được Bộ Y tế công bố trưa 5.6. Vợ chồng doanh nhân nhà ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, sinh sống chủ yếu ở TP Dĩ An, Bình Dương.

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính từ ngày 4.6 đến chiều ngày 19.6, Hà Tĩnh có 79 ca bệnh tại 6 địa phương gồm: TP Hà Tĩnh 31 ca, Hương Sơn 18 ca, Thạch Hà 16, Lộc Hà 7 ca, Hồng Lĩnh 3 ca, Nghi Xuân 4 ca. Qua rà soát, ngành y tế xác định được 2.024 trường hợp F1, 15.862 F2, các trường hợp F1, F2 đều đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Tĩnh đã triển khai các đợt lấy mẫu trên diện rộng, rong đó, đợt 1 từ ngày 5.6 - 15.6 triển khai lấy 33.000 mẫu cho người trong khu cách ly y tế, đại diện 1 người có nguy cơ cao trong hộ gia đình trên địa bàn TP Hà Tĩnh;

Đợt 2 từ ngày 16.6- 19.6.2021 triển khai lấy 150.000 mẫu cho 8 nhóm đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực tế đánh giá đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam cho thấy, tốc độ lây lan của biến chủng Ấn Độ rất nhanh, đặc biệt trong các môi trường kín, thông khí kém, tập trung đông người như đám cưới, đám ma, quán karaoke, khu công nghiệp. Có những người mới tiếp xúc ca bệnh 1-2 ngày đã có triệu chứng và đã có khả năng lây lan cho người khác.

Kể từ khi bùng phát mạnh tại Ấn Độ vào tháng 4, biến chủng Delta của SARS-CoV-2 hiện đã lây lan đến ít nhất 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa nỗ lực phòng chống đại dịch. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhấn mạnh Delta đang nhanh chóng trở thành biến chủng thống trị. Với mức độ lây nhiễm cao hơn 60% so với biến chủng Alpha (xuất hiện lần đầu ở Anh), Delta hiện khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn tại Châu Á, còn phương Tây đứng trước nguy cơ COVID-19 gia tăng trở lại.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

2 anh em mắc COVID-19 ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Kết quả giải trình tự gene virus 2 anh em mắc COVID-19 ở Long An cho thấy họ nhiễm biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

WHO lên tiếng về biến chủng COVID-19 mới xuất hiện ở Việt Nam

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng về biến chủng COVID-19 mới xuất hiện ở Việt Nam, lai giữa chủng virus được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và Anh.

Liên tiếp xuất hiện biến chủng mới, vaccine COVID-19 có mất tác dụng?

Thảo Anh |

Các chuyên gia y tế khẳng định, vaccine COVID-19 không mất hoàn toàn tác dụng với biến chủng mới, song vaccine sẽ không có hiệu quả tức thì. Vì thế, công thức "vaccine kết hợp 5K" mới là hàng rào bảo vệ tối ưu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Nóng nhất 24h: Cả 2 biến chủng SARS-CoV-2 lưu hành đồng thời tại TPHCM

Tô Thế - Hoài Anh |

Nóng nhất 24h: TPHCM sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố; Phát hiện hải cẩu trên bờ biển Quảng Nam; Ai thay thế Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam?...

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

2 anh em mắc COVID-19 ở Long An nhiễm biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Kết quả giải trình tự gene virus 2 anh em mắc COVID-19 ở Long An cho thấy họ nhiễm biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

WHO lên tiếng về biến chủng COVID-19 mới xuất hiện ở Việt Nam

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng về biến chủng COVID-19 mới xuất hiện ở Việt Nam, lai giữa chủng virus được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và Anh.

Liên tiếp xuất hiện biến chủng mới, vaccine COVID-19 có mất tác dụng?

Thảo Anh |

Các chuyên gia y tế khẳng định, vaccine COVID-19 không mất hoàn toàn tác dụng với biến chủng mới, song vaccine sẽ không có hiệu quả tức thì. Vì thế, công thức "vaccine kết hợp 5K" mới là hàng rào bảo vệ tối ưu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Nóng nhất 24h: Cả 2 biến chủng SARS-CoV-2 lưu hành đồng thời tại TPHCM

Tô Thế - Hoài Anh |

Nóng nhất 24h: TPHCM sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố; Phát hiện hải cẩu trên bờ biển Quảng Nam; Ai thay thế Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam?...