Hà Nội: Xác định chống dịch COVID-19 lâu dài cho đến khi có vaccine

Nguyễn Hà |

Hà Nội xác định tinh thần phòng chống dịch COVID-19 lâu dài cho đến khi có vaccine, theo tinh thần vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Chiều 4.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý điểm lại tình hình dịch diễn biến phức tạp trên thế giới với bình quân mỗi ngày hơn 260.000 ca mắc mới, ca tử vong tiếp tục tăng. Việt Nam và Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch bệnh.

“Hà Nội đã qua 16 ngày không có ca mắc mới, còn 12 ngày nữa nếu tiếp tục không có ca nhiễm mới thì theo quy định thành phố sẽ hết dịch” - ông Quý nói.

Nêu việc thành phố đã kiểm tra công tác phòng dịch 3 lần ở các bệnh viện, các cơ sở đều có chuyển biến tích cực, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhắc nhở: “Thời gian tới, tất cả bệnh viện của thành phố phải khắc phục hết các thiếu sót. Đảm bảo 100% bệnh viện phải an toàn”.

Theo ông Quý, đánh giá của Bộ Y tế cho rằng, vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng, còn nguy cơ xuất hiện ca nhiễm mới và khẳng định: “Chúng ta phải xác định tinh thần phòng chống dịch lâu dài cho đến khi có vaccine, theo tinh thần vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch; chủ động giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý ngay trong 24h khi có ổ dịch xuất hiện; tiếp tục kiểm tra các bệnh viện; quản lý chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày; kiểm soát tốt bệnh sốt xuất huyết, không để dịch chồng dịch...

“Thành phố giao Sở Y tế xây dựng quy trình với người Việt Nam nhập cảnh có nhu cầu cách ly thu phí. Cách làm cụ thể là khi nhập cảnh, các trường hợp này sẽ được đưa về cách ly tập trung xét nghiệm ngay, nếu dương tính thì chuyển cơ sở điều trị. Sau đó, tùy theo nguyện vọng, họ sẽ đăng ký và thành phố sẽ giải quyết” - ông Quý nói.

Với người nước ngoài nhập cảnh dưới 14 ngày, thành phố sẽ lựa chọn các khách sạn đảm bảo phòng chống dịch; có nơi gặp gỡ, ký kết hợp đồng nhưng đảm bảo phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Sở Y tế đón 810 người làm việc sinh sống ở TP.Đà Nẵng có nguyện vọng về Hà Nội theo tinh thần: “Trường hợp nào xét nghiệm âm tính đã qua 14 ngày thì khuyến cáo tiếp tục cách ly tại nhà. Với người chưa xét nghiệm thì cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi trong 14 ngày. Tất cả trường hợp đều phải khai báo y tế”.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: “Thành phố giao Sở Văn hoá - Thể thao cùng Sở Y tế nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa trong bối cảnh dịch bệnh… xác định tinh thần phải sống chung với dịch”.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào trang sau đây: https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng sẽ "sống chung" với COVID-19 theo Chỉ thị riêng của mình

An Thượng |

Chiều 3.9, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Sáng 4.9, không có thêm ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không có thêm ca mới mắc COVID-19, có 7 bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng sẽ "sống chung" với COVID-19 theo Chỉ thị riêng của mình

An Thượng |

Chiều 3.9, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Sáng 4.9, không có thêm ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không có thêm ca mới mắc COVID-19, có 7 bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch.