Hà Nội vận động tắt đèn, thắp nến tưởng niệm người mất vì COVID-19

Hạ Nguyên |

Hà Nội - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Lễ tưởng niệm nhằm tưởng niệm đồng bảo tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19; thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tỉnh, TP trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tinh thần nhân ái cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo dự kiến, Lễ tưởng niệm  được tổ chức tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh (khuôn viên Dinh Thống Nhất) và điểm cầu TP Hà Nội.

Tại Hà Nội, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 (Lễ tưởng niệm) tại điểm cầu sẽ được tổ chức tại sân khấu đa năng, công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về 5K; đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine, liều sau cùng tối thiểu phải đủ 14 ngày, tính đến hết ngày tham gia Lễ Tưởng niệm; có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 tiếng, tính đến hết thời điểm tổ chức Lễ Tưởng niệm.

Thành phố giao các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm. Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) được vận động đánh (thỉnh) chuông tưởng niệm vào 20h30 ngày 19.11. Trong thời gian tưởng niệm, thành phố dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người từ vùng 3, vùng 4 về Hà Nội cần lưu ý điều gì?

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Hà Nội - Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TP HCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tổ chức lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì COVID-19 vào tối 19.11

MINH QUÂN |

TPHCM - Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19.11 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Nhớ để mạnh mẽ sống tiếp

KHÁNH LINH |

Tối ngày 19.11, lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19 sẽ diễn ra tại TPHCM nhằm tưởng niệm những người đã mất, đồng thời chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người từ vùng 3, vùng 4 về Hà Nội cần lưu ý điều gì?

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Hà Nội - Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TP HCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tổ chức lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì COVID-19 vào tối 19.11

MINH QUÂN |

TPHCM - Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19.11 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Nhớ để mạnh mẽ sống tiếp

KHÁNH LINH |

Tối ngày 19.11, lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19 sẽ diễn ra tại TPHCM nhằm tưởng niệm những người đã mất, đồng thời chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.