Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Theo đó, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) nhằm củng cố, tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với SARS-CoV-2 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp bố trí được nguồn vắc xin có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Thành phố đặt mục tiêu cụ thể trên 95% đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm. Thành phố sẽ tiêm chủng miễn phí cho tất cả đối tượng nêu trên theo hình thức tiêm chủng chiến dịch; tiêm ngay khi tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). Vaccine sử dụng để tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) gồm: vaccine mRNA do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất; vaccine do Astrazeneca sản xuất; vaccine cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Thời gian thực hiện từ tháng 6.2022; triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố...

UBND thành phố Hà Nội huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, đoàn thể... trong đó, nòng cốt là lực lượng y tế cơ sở cùng các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

UBND các xã, phường, thị trấn và quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra đối tượng cần tiêm chủng, tổng hợp đối tượng cần tiêm, nhập thông tin đối tượng và mũi tiêm lên phần mềm tiêm chủng COVID-19.

Hà Nội giao Sở Y tế là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai chiến dịch này trên địa bàn.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cả nước còn 57 ca COVID-19 nặng đang thở oxy

Thùy Linh |

Tối 7.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 6.6 đến 16h ngày 7.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca nhiễm mới.

Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sáng nay (7.6) được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, mở đầu cho chiến dịch tiêm mũi thứ 4. Được biết, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đầu tiên triển khai tiêm mũi 4.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cả nước còn 57 ca COVID-19 nặng đang thở oxy

Thùy Linh |

Tối 7.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 6.6 đến 16h ngày 7.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca nhiễm mới.

Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sáng nay (7.6) được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, mở đầu cho chiến dịch tiêm mũi thứ 4. Được biết, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đầu tiên triển khai tiêm mũi 4.