Hà Nội: Tiếp nhận hơn 3500 ca cấp cứu trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua

T.Linh |

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, các bệnh viện trên toàn thành phố đã tiếp nhận 29.007 tổng số lượt khám bệnh; 3.503 ca khám cấp cứu trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ 31.8 – 3.9.2018)

Trong đó, số khám tai nạn có 713 ca, trong đó tai nạn giao thông có 247 trường hợp, 81 ca tai nạn lao động và 307 ca tai nạn sinh hoạt, còn lại là các tai nạn khác.

Các trường hợp phải nhập viện trong nghỉ lễ có 3.109 trường hợp;  451 ca phẫu thuật, 3 trường hợp tử vong (bao gồm cả tử vong trước viện). Hà Nội cũng đón 657 em bé chào đời dịp này. 

Theo ông Hoàng Đức Hạnh- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, công tác vận chuyển cấp cứu trong dịp lễ đã bố trí các kíp trực đảm bảo theo quy định, các trường hợp cấp cứu được các tổ cấp cứu đáp ứng kịp thời.

Trung tâm cấp cứu 115 mỗi ngày phân công 14 kíp cấp cứu ứng trực 24/24h tại trung tâm và các trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn Thành phố.

Từ ngày 31.8 đến ngày 3.9 đã tiếp nhận 279 lượt yêu cầu, đáp ứng 279 lượt yêu cầu. Tổng số bệnh nhân cấp cứu 191, chuyển đến bệnh viện 159, để lại nhà 29, tử vong tại nhà 3, tổng số bệnh nhân tai nạn 49. Trong đó, tai nạn sinh hoạt là 6 ca, đánh nhau 2 ca, tai nạn giao thông 41 ca.

Trong các ngày không ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập như bệnh do Cúm A (H7N9), Cúm A (H5N6), MERS-CoV...; các dịch bệnh khác không có gì đặc biệt. Không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trong những ngày nghỉ lễ, ngành y tế Hà Nội đã bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo y tế tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 01 và 2.9; Đảm bảo y tế phục vụ Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng tại Khu vực Hồ Hoàn Kiếm ngày 1.9; Đảm bảo y tế đón và vinh danh Đoàn Thể thao Việt Nam trở về từ ASIAD 18 ngày 2.9 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình...

Trước đó, để đảm bảo y tế trong dịp nghỉ Lễ 2.9, các đơn vị của Sở Y tế Hà Nội đã bố trí cán bộ trực lãnh đạo, cán bộ thường trực 24/24h trong dịp nghỉ Lễ. Tổ chức trực đầy đủ theo quy chế chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để dự phòng, tiếp nhận điều trị cấp cứu chấn thương, ngộ độc hàng loạt...

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.