Hà Nội thông tin về 1 ca nghi mắc COVID-19 mới

Nguyên Hà |

Ngày 31.8, Hà Nội ghi nhận thêm một ca nghi mắc COVID-19 được cách ly sau khi nhập cảnh. Trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố.

Chiều 31.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 19.8 đến nay (12 ngày), Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Ngày 31.8.2020, ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính (chưa được Bộ Y tế công bố) cách ly ngay sau khi nhập cảnh, cụ thể bệnh nhân là N.H.H.N, nữ, 29 tuổi. Quê quán: xã Liên Bảo, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhập cảnh từ Dehli Ấn Độ về Việt Nam ngày 28.8 trên chuyến bay 6E8697, được cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 30.8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

Hiện tại, ca nghi mắc COVID-19 này chưa được Bộ Y tế công bố.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện tại đã lấy 73.499 mẫu xét nghiệm PCR cho những người từ Đà Nẵng về trong thời gian từ 15-29.7, kết quả: ghi nhận 3 trường hợp dương tính (BN 979, BN752 và BN962), còn lại âm tính.

Hà Nội cũng đã kiểm tra 78 bệnh viện trong và ngoài công lập, kết quả: 67 bệnh viện đạt tiêu chí an toàn, 8 bệnh viện an toàn mức thấp, tiếp tục dừng hoạt động 3 bệnh viện (Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech) chưa khắc phục tồn tại.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, từ ngày 19.8 đến nay (12 ngày) không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực vì mầm bệnh đang tồn tại trong cộng đồng (1 số trường hợp phát hiện khi nhập cảnh vào các nước nhưng chưa xác định được nguồn lây - F0 tại Việt Nam), bên cạnh đó có trường hợp hết cách ly ở các tỉnh nhưng chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 đã được cho về Hà Nội và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính.

Vì vậy, các ngành, các cấp phải tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan, xác định chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài để hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.

Ông Hiền cho biết, thời gian tới cần thực hiện các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái "bình thường mới" như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa và đang xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên: giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người 

Nguyên Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 416 không còn mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 31.8, bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân 416 đã không còn mắc COVID-19.

"Chung sức hành động vì cộng đồng" cùng Việt Nam vượt qua COVID-19

Phan Nguyễn Minh Thy |

Vừa qua, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) và Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em - Save the Children thực hiện chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” nhằm ứng phó với khẩn cấp với đại dịch COVID-19, hướng đến đội ngũ tuyến đầu và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Chiều 31.8, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 33 tử vong

Lệ Hà |

Chiều 31.8.2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 33 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệnh nhân 416 không còn mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 31.8, bác sĩ Trần Thanh Linh – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân 416 đã không còn mắc COVID-19.

"Chung sức hành động vì cộng đồng" cùng Việt Nam vượt qua COVID-19

Phan Nguyễn Minh Thy |

Vừa qua, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) và Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em - Save the Children thực hiện chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” nhằm ứng phó với khẩn cấp với đại dịch COVID-19, hướng đến đội ngũ tuyến đầu và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Chiều 31.8, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 33 tử vong

Lệ Hà |

Chiều 31.8.2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 33 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.