Hà Nội thông báo tìm hành khách đi chung chuyến xe với bệnh nhân 620

Nguyễn Hà |

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo tìm kiếm những hành khách từng đi trên chuyến xe khách có bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, trên chuyến xe khách (hãng xe Kim Chi, biển kiểm soát 43B -03126 xuất phát lúc 20h ngày 27.7.2020 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, đến khoảng 8h30 ngày 28.7 đến bến Xe nước ngầm Hà Nội đã ghi nhận 1 bệnh nhân COVID-19 (Bệnh nhân 620).

Sở Y tế Hà Nội đề nghị tất cả các hành khách đi trên chuyến xe trên cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường nơi cư trú để được giám sát và theo dõi sức khoẻ, phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, chiều 3.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nam, sau khi phối hợp cùng với CDC các tỉnh, CDC Hà Nam đã truy vết cho thấy bệnh nhân này có đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đã về đỗ ở bến xe Nước Ngầm. CDC sẽ khẳng định lại cùng với CDC Hà Nam và hệ thống CDC các tỉnh để kiểm tra, xác minh thông tin này cho chính thức.

"Nếu đúng thông tin như thế thì mối đe doạ với thành phố Hà Nội là rất lớn, nguy cơ trở nên lớn hơn" - ông Việt nói.

Cũng tại cuộc họp này, thông tin về trường hợp bệnh nhân ở Hà Nam lên bến xe Nước Ngầm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị CDC phải thông tin cho các đơn vị bến xe, quận Hoàng Mai để rà soát một cách kỹ lưỡng.

Bệnh nhân 620 là bệnh nhân nữ, 44 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam; ngày 17-25.7.2020 vào thành phố Đà Nẵng làm ở quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Bệnh nhân 620 mắc COVID-19 ở Hà Nam có đi qua bến xe Nước Ngầm?

Anh Thư (T.H) |

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm; Chủ tịch Hà Nội: Có thể còn trường hợp mắc COVID-19 chưa có triệu chứng... là những tin nóng trong 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Có thể còn trường hợp mắc COVID-19 chưa có triệu chứng

Nguyễn Hà |

Theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, rất có khả năng có những người mắc COVID-19 nhưng hiện nay chưa có triệu chứng nên chưa thể phát hiện được.

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm

Nguyễn Hà |

Theo Phó Giám đốc phục trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đang xác minh thông tin trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nam đã đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đỗ ở bến Nước Ngầm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội 24h: Bệnh nhân 620 mắc COVID-19 ở Hà Nam có đi qua bến xe Nước Ngầm?

Anh Thư (T.H) |

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm; Chủ tịch Hà Nội: Có thể còn trường hợp mắc COVID-19 chưa có triệu chứng... là những tin nóng trong 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Có thể còn trường hợp mắc COVID-19 chưa có triệu chứng

Nguyễn Hà |

Theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, rất có khả năng có những người mắc COVID-19 nhưng hiện nay chưa có triệu chứng nên chưa thể phát hiện được.

Xác minh thông tin ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam đi xe đỗ ở bến Nước Ngầm

Nguyễn Hà |

Theo Phó Giám đốc phục trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đang xác minh thông tin trường hợp mắc COVID-19 mới ở Hà Nam đã đi xe của nhà xe Kim Chi và xe này đỗ ở bến Nước Ngầm.