Hà Nội theo dõi sức khoẻ 1 du học sinh về từ Hàn Quốc và 1 lái xe taxi

Nguyễn Hà |

Theo ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện tại Hà Nội đang theo dõi sức khoẻ 1 sinh viên là du học sinh tại tỉnh Bắc Gyeongsan của Hàn Quốc và lái xe taxi chở sinh viên này từ sân bay Nội Bài về Thái Bình.

Theo dõi sức khoẻ sinh viên từ Hàn Quốc về

Chiều 23.2, tại hội nghị Giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến thời điểm 15h ngày 23.2.2020, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Thành phố giám sát tại bệnh viện 77 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, cho đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 22.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang điều tra 2 trường hợp người ở Bắc Giang có tiền sử đi về từ Daegu (vùng dịch Hàn Quốc) có lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Hiện 2 người này đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Bắc Giang để theo dõi sức khoẻ, kết quả lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính với COVID- 19.

Theo ông Hạnh, ngày 23.2.2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình để chuyển 1 trường hợp là lái xe taxi (địa chỉ ở Trung Tú, Ứng Hòa) chở 1 sinh viên người Việt Nam du học tại tỉnh Bắc Gyeongsan của Hàn Quốc (vùng dịch tại Hàn Quốc)từ sân bay Nội Bài về Thái Bình. Hiện tại người sinh viên đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, lái xe taxi đã được chuyển về Ứng Hoà để theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú.

Đề xuất cách ly người từ nơi có dịch về

Theo ông Hạnh, hiện nay Việt Nam có khoảng 26.000 người  Việt Nam đang cư trú tại hai tỉnh có dịch của Hàn Quốc là Daegu và Gyeongsan. Hàng ngày có 14 chuyến bay từ Daegu về Đà Nẵng và 7 chuyến bay đến Cam Ranh, nhưng từ ngày 17.2 đã dừng các chuyến bay từ Daegu về Đà Nẵng, hiện chỉ còn 4 chuyến/tuần đến Cam Ranh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hàn Quốc, ông Hạnh đề xuất, đối với những người đến từ Hàn Quốc có 2 đối tượng, thứ nhất là người Hàn Quốc ở hai khu vực có dịch, về Việt Nam nếu như về Hà Nội cần cách ly tại nơi cư trú 14 ngày, do liên quan đến người nước ngoài nên cần ý kiến của Sở Ngoại vụ.

Đối tượng thứ hai là người Việt Nam đi từ vùng có dịch về Việt Nam, về Hà Nội, ông Hạnh đề xuất cách ly tập trung 14 ngày.  "Đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô, quân đội tạo điều kiện, bố trí cách ly. Ngành y tế phối hợp trong việc giám sát sức khoẻ" - ông Hạnh nói.

Chiều 23.2, Hà Nội tiếp tục họp liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.
Chiều 23.2, Hà Nội tiếp tục họp liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện tại thành phố vẫn chủ động giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng và tại các cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời xử trí.

Thực hiện nghiêm túc việc cách ly đối với những người đi về từ vùng có dịch, trong giai đoạn hiện nay cần đặc biệt lưu ý không chỉ đối với Trung Quốc mà phải chú ý đến cả những người đi về từ vùng có dịch của các quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo và các quốc gia khác đã ghi nhận có bệnh nhân nhiễm COVID-19 mà có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cách ly bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc và một người về từ Hàn Quốc

THUỲ TRANG |

Chiều 23.2, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết cả hai trường hợp vừa được cách ly do nghi nhiễm COVDI-19 đều trở về từ các vùng đang có dịch là Vĩnh Phúc và Hàn Quốc.

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng cách ly bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc và một người về từ Hàn Quốc

THUỲ TRANG |

Chiều 23.2, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết cả hai trường hợp vừa được cách ly do nghi nhiễm COVDI-19 đều trở về từ các vùng đang có dịch là Vĩnh Phúc và Hàn Quốc.

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo |

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.