Hà Nội thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 6 quận huyện, có ca cộng đồng

Thùy Linh |

Chiều tối nay (25.7), Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 6 quận, huyện là Hai Bà Trưng (03), Ba Đình, Thạch Thất, Hoài Đức, Tây Hồ mỗi nơi có 1 bệnh nhân.

Bệnh nhân Đ.T.H.N, nữ, sinh năm 1993, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của N.V.T được chuyển cách ly tập trung từ ngày 21.7, ngày 23.7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.V.K, nam, sinh năm 2008, An Khánh, Hoài Đức là F1 (con) của N.T.N, được chuyển cách ly tập trung ngày 21.7, ngày 23.7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.V.A, nam, sinh năm 1993, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 (em chồng) của K.M, sống cùng nhà bệnh nhân, cả gia đình có nhiều ca dương tính, ngày 19.7 được cách ly tập trung, ngày 24.7 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.D.A, nam, sinh năm 2019, bệnh nhân là F1 (con) của K.M, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, cả gia đình có nhiều người dương tính, ngày 24.7, bệnh nhân có triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân M.H.C, nam, sinh năm 1966, Phúc Xá, Ba Đình. Từ 13-19,7, bệnh nhân điều trị tại khoa mắt, Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Từ 20-23.7, khoảng 7-10 giờ, bệnh nhân thường đi quản lý chợ Phúc Xá. Chiều 23.7, bệnh nhân thấy mệt mỏi, được con gái đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn khám. Ngày 24.7, bệnh nhân có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh năm 1973, Phùng Xá, Thạch Thất là F1 của N.T.S, gặp bệnh nhân S. ngày 21.7. Ngày 24.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 25.7 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.T.H.L, nữ, sinh năm 1997, tại Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân có tiền sử điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6.7 đến 22.7. Ngày 24.7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, được làm test nhanh dương tính, bệnh viện chuyển mẫu đến Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 25.7 có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 730 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 444 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, số mắc là người đã được cách ly là 286 trường hợp.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tiếp nhận thêm 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ

Thùy Linh |

Sáng 25.7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 24.7 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào hôm nay (25.7).

184 cơ sở ngoài công lập thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối 24.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến nay toàn thành phố có 180 cơ sở y tế ngoài công lập đã được tập huấn lấy mẫu, thực hiện Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm RT-PCR.

Ngày đầu tiên giãn cách, Hà Nội ghi nhận 23 ca dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sau nhiều ngày liên tục có số mắc tăng cao, chiều nay, 24.7, Hà Nội chỉ ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số mắc trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách là 23 trường hợp.


Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Việt Nam tiếp nhận thêm 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ

Thùy Linh |

Sáng 25.7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 24.7 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào hôm nay (25.7).

184 cơ sở ngoài công lập thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối 24.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến nay toàn thành phố có 180 cơ sở y tế ngoài công lập đã được tập huấn lấy mẫu, thực hiện Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm RT-PCR.

Ngày đầu tiên giãn cách, Hà Nội ghi nhận 23 ca dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sau nhiều ngày liên tục có số mắc tăng cao, chiều nay, 24.7, Hà Nội chỉ ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số mắc trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách là 23 trường hợp.