Hà Nội thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là ca cộng đồng ở Hoàng Mai

Thùy Linh |

Tối 21.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới tại cộng đồng thuộc chùm ca bệnh ở Tân Mai, quận Hoàng Mai.

6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới tại cộng đồng thuộc chùm ca bệnh tại Tân Mai, Hoàng Mai đã nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 46 trường hợp, trong đó có 18 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng.

Bệnh nhân đầu tiên là nam, sinh năm 1977; Bệnh nhân thứ 2 là nam, sinh năm 2015; Bệnh nhân số 3 là nữ, sinh năm 2011. Cả 3 bệnh nhân này đều là người trong cùng gia đình tại Tương Mai, Hoàng Mai. Là chồng, con của bệnh nhân dương tính vào sáng 21.7.

Ngày 21.7, cả 3 người được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 4-5 đều là nữ, sinh năm 2008 và 2003, là chị em trong cùng gia đình tại Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai và là F1 (con) của bệnh nhân dương tính vào sáng 21.7. Ngày 21.7, cả hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 6 là nam, sinh năm 1981, ở Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc cùng phân xưởng của nhà bệnh nhân dương tính và có tiếp xúc hàng ngày. Ngày 21.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 554 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 336 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 218 trường hợp là những người đã được cách ly.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

36 bệnh nhân tử vong do COVID-19 trong vòng 4 ngày đa số có bệnh nền nặng

Thùy Linh |

Chiều 21.7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 36 ca tử vong do COVID-19 số 335-370.

Thêm 8 người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan nhà thuốc Đức Tâm- Hà Nội

thùy linh |

Chiều 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến trưa 20.7, đã xác định thêm 21 trường hợp mới được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 đều là F1, từng tiếp xúc F0 đã công bố trước đó.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

36 bệnh nhân tử vong do COVID-19 trong vòng 4 ngày đa số có bệnh nền nặng

Thùy Linh |

Chiều 21.7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 36 ca tử vong do COVID-19 số 335-370.

Thêm 8 người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan nhà thuốc Đức Tâm- Hà Nội

thùy linh |

Chiều 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến trưa 20.7, đã xác định thêm 21 trường hợp mới được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 đều là F1, từng tiếp xúc F0 đã công bố trước đó.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.