Hà Nội thêm 26 ca mắc mới COVID-19, thêm ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt

Nguyễn Hà |

Trưa 31.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin tiếp tục ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính mới trên địa bàn thành phố, trong đó có 17 bệnh nhân tại khu cách ly và 9 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng.

6 chùm ca bệnh ghi nhận bệnh nhân là: sàng lọc ho sốt cộng động (2); ho sốt cộng đồng thứ phát (16); chùm liên quan Tân Mai, Hoàng Mai (3); liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (2); liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (2); liên quan hiệu thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ (1).

2 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng là nữ, đều ở quận Đống Đa. Hai bệnh nhân là mẹ và con, ngày 28.7, xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Ngày 30.7, Bệnh nhân đến bệnh viện Xanh Pôn khám bệnh, được xét nghiệm sàng lọc dương tính và chuyển mẫu lên CDC Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

16 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt cộng đồng thứ phát

Quận Ba Đình: 6 bệnh nhân

Quận Hoàn Kiếm: 1 bệnh nhân

Quận Hoàng Mai: 2 bệnh nhân

Huyện Thạch Thất: 1 bệnh nhân

Huyện Gia Lâm: 1 bệnh nhân

Huyện Thường Tín: 1 bệnh nhân

Huyện Thanh Trì: 3 bệnh nhân

Quận Bắc Từ Liêm: 1 bệnh nhân

1 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ là nữ giới ở Đống Đa.

3 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Tân Mai, Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai: 1 bệnh nhân

Quận Đống Đa: 1 bệnh nhân

Quận Tây Hồ: 1 bệnh nhân

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Quận Bắc Từ Liêm: 1 bệnh nhân

Quận Hai Bà Trưng: 1 bệnh nhân

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI

Quận Thanh Xuân: 1 bệnh nhân

Huyện Đông Anh: 1 bệnh nhân

Với việc ghi nhận thêm 26 trường hợp mắc mới trong trưa nay, Hà Nội đã có 1149 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29.4 đến nay, trong đó 679 trường hợp tại cộng đồng và 470 trường hợp tại khu cách ly.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại 1 tuần đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội

Nguyễn Hà - Phương Anh |

6h ngày 24.7, Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố. Trong 1 tuần vừa qua, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý, những chốt kiểm soát đã được dựng lên, chính quyền thành phố đã có những quyết sách mạnh mẽ nhằm tận dụng "thời gian vàng" với mong muốn sớm đưa cuộc sống của người dân trở về bình thường.

Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, có 8 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Sáng 31.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp tại cộng đồng và 15 bệnh nhân là những người đã được cách ly trước đó.

Tạo điều kiện cho người tỉnh khác ra khỏi Hà Nội sau điều trị tại bệnh viện

Nguyễn Hà |

Hà Nội giao công an thành phố chủ trì thống nhất các quy định, quy trình để tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, thành phố khác di chuyển ra khỏi thành phố khi đã kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhìn lại 1 tuần đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội

Nguyễn Hà - Phương Anh |

6h ngày 24.7, Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố. Trong 1 tuần vừa qua, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý, những chốt kiểm soát đã được dựng lên, chính quyền thành phố đã có những quyết sách mạnh mẽ nhằm tận dụng "thời gian vàng" với mong muốn sớm đưa cuộc sống của người dân trở về bình thường.

Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, có 8 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Sáng 31.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp tại cộng đồng và 15 bệnh nhân là những người đã được cách ly trước đó.

Tạo điều kiện cho người tỉnh khác ra khỏi Hà Nội sau điều trị tại bệnh viện

Nguyễn Hà |

Hà Nội giao công an thành phố chủ trì thống nhất các quy định, quy trình để tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, thành phố khác di chuyển ra khỏi thành phố khi đã kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.