Hà Nội thêm 20 ca COVID-19, 2 ca phát hiện khi đến khám tại BVĐK Xanh Pôn

Thùy Linh |

Tính từ 18h ngày 15.8 đến 6h sáng nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly.

Số bệnh nhân mắc mới thuộc các quận, huyện Đông Anh (13), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Hà Đông (1), Tây Hồ (1), Thanh Trì (1). Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: sàng lọc khu vực nguy cơ cao (2); sàng lọc ho, sốt (2); ho, sốt thứ phát (16). Riêng 2 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng thuộc quận Đống Đa và ở chùm sàng lọc ho, sốt.

2 ca phát hiện khi sàng lọc khu vực nguy cơ cao

Hai bệnh nhân đều ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, là người sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu theo kế hoạch sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao, ngày 15.8 có kết quả dương tính.

2 ca phát hiện khi sàng lọc ho, sốt

Bệnh nhân nam, sinh năm 1944, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 15.8, bệnh nhân bị ngã chấn thương vùng đầu và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khám, có làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1952, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 15.8, bệnh nhân đưa chồng đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, sau khi chồng có kết quả test nhanh dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

16 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát

Bệnh nhân nam, sinh năm 2019, Yên Phụ, Tây Hồ, là F1. Ngày 8.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 14.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2009, Kim Chung, Đông Anh, là F1. Ngày 13.8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, rát họng được chuyển điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Ngày 14.8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1979, Kim Chung, Đông Anh, là F1. Ngày 13.8, bệnh nhân có biểu hiện đi ngoài, được chuyển điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Ngày 14.8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2004, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1. được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 15.8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1992, Kim Chung, Đông Anh, là F1. Ngày 7.8 bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho khan được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly và điều trị. Ngày 14.8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân, nam, sinh năm 1963, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Đến ngày 13.8 bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, đau họng, mệt mỏi, ho khan, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị. Ngày 14.8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2011, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 14.8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2005, Nam Hồng, Đông Anh, là người sống trong khu vực phong tỏa thôn Đìa. Ngày 14/8 bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa và có kết quả dương tính.

4 bệnh nhân ở Kim Chung, Đông Anh, là F1 của N.T.T.P. Ngày 15.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1963, ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1, đã được cách ly tập trung, đang trong thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 15.8, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính cùng ngày.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1989, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 15.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1993, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 15.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1989, Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc do ở trong khu vực ghi nhận nhiều ca mắc trước đó. Ngày 15.8 cho kết quả dương tính.

Với việc ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới trong sáng nay, thành phố Hà Nội đã có 2.222 ca dương tính tính từ ngày 29.4 đến nay, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.204 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.018 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (15.8), Việt Nam ghi nhận 9.580 ca COVID-19 mới, 5.519 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 15.8, Bộ Y tế cho biết từ 18h ngày 14.8 đến 18h30 ngày 15.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trưa 15.8: Hà Nội thêm 27 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội trưa 15.8 cho biết, địa bàn ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 35 ca mắc mới COVID-19.

Bộ trưởng Y tế: Huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, không trông chờ chi viện

Thùy Linh |

Về chuẩn bị cho công tác điều trị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ rõ, hiện nay tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lúng túng, chuẩn bị chưa chu đáo, đầy đủ cho công tác điều trị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay (15.8), Việt Nam ghi nhận 9.580 ca COVID-19 mới, 5.519 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 15.8, Bộ Y tế cho biết từ 18h ngày 14.8 đến 18h30 ngày 15.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trưa 15.8: Hà Nội thêm 27 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội trưa 15.8 cho biết, địa bàn ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 35 ca mắc mới COVID-19.

Bộ trưởng Y tế: Huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, không trông chờ chi viện

Thùy Linh |

Về chuẩn bị cho công tác điều trị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ rõ, hiện nay tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lúng túng, chuẩn bị chưa chu đáo, đầy đủ cho công tác điều trị.