Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 60 ca

Thùy Linh |

Chiều nay (17.8), thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 60 ca.

Cả 2 ca mắc mới đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát, trong đó huyện Thường Tín có 1 ca, quận Đống Đa 1 ca.

Ca mắc ghi nhận tại cộng đồng là bệnh nhân nữ, sinh năm 1974, Ngã Tư Sở, Đống Đa, là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 đã công bố trước đó. Ngày 16.8, bệnh nhân tự xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, kết quả dương tính.

Ca mắc ghi nhận tại khu cách ly là nữ, sinh năm 1987, Vân Tảo, Thường Tín, là F1. Ngày 4.8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 11.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 16.8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 60 trường hợp dương tính, trong đó có 12 ca tại cộng đồng, 48 ca tại khu cách ly.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2308 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1233 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1075 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phản hồi đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-18 tuổi

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, với số lượng vaccine hạn chế hiện nay, cần tập trung ưu tiên tiêm cho vùng dịch, tiêm cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, có bệnh lý nền. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

Trưa 17.8, Hà Nội thêm 41 ca mắc COVID-19 mới, 8 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội cho biết trong số 41 ca mắc COVID-19 mới trưa nay (17.8) gồm 8 ca tại cộng đồng và 33 tại khu cách ly, đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 8.652 ca nhiễm COVID-19 mới, 4.473 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 16.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 15.8 đến 18h ngày 16.8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế phản hồi đề nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-18 tuổi

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, với số lượng vaccine hạn chế hiện nay, cần tập trung ưu tiên tiêm cho vùng dịch, tiêm cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, có bệnh lý nền. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

Trưa 17.8, Hà Nội thêm 41 ca mắc COVID-19 mới, 8 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội cho biết trong số 41 ca mắc COVID-19 mới trưa nay (17.8) gồm 8 ca tại cộng đồng và 33 tại khu cách ly, đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 8.652 ca nhiễm COVID-19 mới, 4.473 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 16.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 15.8 đến 18h ngày 16.8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.