Hà Nội thêm 1 ca COVID-19 mới, tổng số ca mắc trong ngày là 36 ca

Thùy Linh |

Chiều 9.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy. Bệnh nhân đã được cách ly từ trước và thuộc chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1987, tại 17 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1, vào chăm con tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang từ ngày 1.9, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 8.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận tổng số 36 ca mắc mới, đều là những người đã được cách ly tập trung hoặc sống trong khu vực phong tỏa.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 3696 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2118 ca.

Các ổ dịch COVID-19 phức tạp vẫn tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân là ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân (532), Văn Miếu, Đống Đa (117), Văn Chương, Đống Đa (93).

Tính trên số ca mắc thì Thanh Xuân vẫn là địa phương dẫn đầu với 661 ca, tiếp đến là Đống Đa (388), Đông Anh (373), Thanh Trì (363), Hoàng Mai (341)…

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9.9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thêm 32 ca COVID-19, nhiều người mắc sau 4-5 lần xét nghiệm âm tính

Thùy Linh |

Trưa 9.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 6h00- 12h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng và đã được cách ly từ trước (5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly).

Bộ Y tế đề nghị TPHCM, Hà Nội và 21 tỉnh thành thần tốc xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 8.9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện gửi UBND TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên và 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam về việc thần tốc xét nghiệm, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9.9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thêm 32 ca COVID-19, nhiều người mắc sau 4-5 lần xét nghiệm âm tính

Thùy Linh |

Trưa 9.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 6h00- 12h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng và đã được cách ly từ trước (5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly).

Bộ Y tế đề nghị TPHCM, Hà Nội và 21 tỉnh thành thần tốc xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 8.9, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện gửi UBND TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên và 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam về việc thần tốc xét nghiệm, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.