Hà Nội thẩm định chất lượng 600.000 khẩu trang tịch thu phát cho học sinh

Nguyễn Hà |

Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội đề xuất thẩm định chất lượng của 600.000 khẩu trang đã tịch thu, loại nào đảm bảo chất lượng có thể sung công quỹ, phát miễn phí cho học sinh.

Chiều 12.2, Hà Nội tiếp tục tổ chức hội nghị Giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề xuất cho sinh viên đến từ Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học

Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, hiện nay trên địa bàn quận có trường Đại học Hà Nội có 490 sinh viên là người Trung Quốc, tới đây số sinh viên này quay trở lại học tập sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý và cách ly, đề nghị Thành phố chỉ đạo Đại học Hà Nội có giải pháp đối với số sinh viên này.

Cũng theo lãnh đạo quận này, tuần sau số học sinh sinh viên sẽ quay trở lại học tập, Đại học Công nghiệp có thông báo trường có 11 sinh viên là người Vĩnh Phúc, quận đã làm việc để cách ly.

 
Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch chiều 12.2.

Huyện Chương Mỹ cho biết, địa bàn huyện có trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, ở trường có 15 sinh viên quê ở Vĩnh Phúc, chúng tôi cũng đã làm việc với trường, báo cáo lên Bộ cho các sinh viên này tiếp tục nghỉ học" lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết.

Kiểm định 600.000 khẩu trang tịch thu để phát miễn phí cho học sinh

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội, tính đến trưa nay đã cam kết được với 2.100 các hộ kinh doanh, xử lý 158 đơn vị. Hiện nay Quản lý thị trường đã tạm giữ khoảng 600.000 khẩu trang.

"Chúng tôi đã họp và xem xét, báo cáo ban chỉ đạo xử lý thế nào với hàng hoá này. Hàng hoá không rõ nguồn gốc này bao gồm cả khẩu trang y tế, khẩu trang thông thường. Hàng lậu có cả hàng của Nhật, Hàn Quốc, Nga... ở đây, chúng tôi mong muốn Sở Y tế phối hợp với Quản lý thị trường kiểm định lại chất lượng. Nếu các cơ quan chức năng thẩm định được nơi sản xuất, chất lượng thì nên sung vào công quỹ, sử dụng cho các trường học trong thời gian sắp tới. Vì trong thời gian này, hàng hóa khẩu trang khan hiếm. Chỉ cần giám định lại chất lượng, nếu đạt thì đều sử dụng được” - đại diện Quản lý thị trường cho biết.

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan đến lô khẩu trang. Ảnh: LN
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: LN

Về vấn đề này, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở Y tế phối hợp, ngay ngày mai đánh giá chất lượng của 600.000 khẩu trang đã thu xem cái nào là hàng giả, cái nào là hàng đúng chất lượng để sung công quỹ. "Tiến tới có thể phát miễn phí cho các trường với điều kiện Sở Y tế phải mời các đơn vị chuyên môn kiểm tra, thẩm định đảm bảo chất lượng" ông Chung nói.

Đợi hướng dẫn xem học sinh có phải đeo khẩu trang hay không

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, một số học sinh, sinh viên từ vùng dịch Bình Xuyên xuống, hiện nay Bộ Giáo dục chưa có hướng dẫn nhưng nếu có biểu hiện ho, sốt thì đưa đến cơ sở y tế để cách ly, còn lại sẽ thực hiện theo chỉ đạo sau.

Về vấn đề hướng dẫn tuyên truyền cách chống dịch cho học sinh khi trở lại trường, ông Quý cho hay ngày mai Bộ Giáo dục sẽ có hướng dẫn chi tiết việc phòng cho các cháu ra sao, có đeo khẩu trang, đeo khẩu trang loại nào, dùng hoá chất nào phun thuốc, rửa lau sàn nhà, khử khuẩn ra sao...

"Đây là nội dung rất quan trọng vì nếu chúng ta quyết định tất cả các cháu đều đeo khẩu trang thì một ngày thành phố chúng ta phải có 2,2 triệu khẩu trang, giá trị khoảng 7 tỉ. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, có thể dùng cả khẩu trang vải, thậm chí trong tình hình hiện nay có khả năng không phải đeo khẩu trang" - ông Quý cho hay.

Về vấn đề này, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận huyện trên địa bàn thứ 7, chủ nhật này tiếp tục khử trùng, tiêu độc cho các trường học một lần nữa. Chuẩn bị cơ sở vật chất để sau khi khử độc xong, trước các phòng học phải có xà phòng và nước rửa tay khô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp ngày 12.2.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp ngày 12.2.

"Về việc quyết định có đeo khẩu trang hay không, chúng ta sẽ chờ hướng dẫn nhưng tinh thần là chuẩn bị tốt nhất, môi trường tốt nhất cho các cháu tuần tới đây đi học trở lại" - ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, trong quá trình vận động tuyên truyền là chính nhưng không kỳ thị người nước ngoài, không kỳ thị sinh viên, học sinh đến từ các tỉnh giáp biên giới.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ quán Cô-oét "giải cứu" 2 tấn dưa cho nông dân ảnh hưởng virus Corona

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 12.2, Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam tổ chức phát 2 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân. Đây là hành động nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Thu giữ 100.000 khẩu trang y tế được găm hàng để thu lời bất chính

Nhật Vũ |

Chiều 11.2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Đội CS kinh tế, Công an quận Thanh Xuân tạm giữ lô hàng gần 100.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp của 10 nhà sản xuất khác nhau để làm rõ hành vi găm hàng thu lời bất chính.

Cảnh sát Môi trường Hà Nội tặng 10.000 khẩu trang cho người dân

Nhật Vũ |

Từ nguồn kinh phí của các Đoàn viên, Hội viên tự đóng góp. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phát miễn phí 10.000 khẩu trang y tế cho người dân.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại sứ quán Cô-oét "giải cứu" 2 tấn dưa cho nông dân ảnh hưởng virus Corona

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 12.2, Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam tổ chức phát 2 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân. Đây là hành động nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Thu giữ 100.000 khẩu trang y tế được găm hàng để thu lời bất chính

Nhật Vũ |

Chiều 11.2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Đội CS kinh tế, Công an quận Thanh Xuân tạm giữ lô hàng gần 100.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp của 10 nhà sản xuất khác nhau để làm rõ hành vi găm hàng thu lời bất chính.

Cảnh sát Môi trường Hà Nội tặng 10.000 khẩu trang cho người dân

Nhật Vũ |

Từ nguồn kinh phí của các Đoàn viên, Hội viên tự đóng góp. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phát miễn phí 10.000 khẩu trang y tế cho người dân.