Hà Nội sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cho từng loại cửa hàng kinh doanh

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể của các cửa hàng kinh doanh thiết yếu để tránh tụ tập đông người cũng như hạn chế lưu lượng người trên đường phố.

3 nội dung bắt buộc trong chống dịch COVID-19

Chiều 27.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, cả nước có một số trường hợp sau chữa trị tại bệnh viện cho về nhà quay lại xét nghiệm có kết quả dương tính.

Do đó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế và CDC Hà Nội lấy mẫu tất cả các trường hợp dương tính trên địa bàn Hà Nội đã về nhà, xét nghiệm lại, số người này vẫn có kết quả âm tính. Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo tất cả những người đã dương tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly tại nhà, khuyến khích cách ly từ 30-40 ngày, mỗi tuần thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại 1 lần, mọi người khi về nhà phải chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể để không bị tái nhiễm.

Lưu ý việc giảm giãn cách xã hội phải thực hiện từ từ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để tất cả mọi người tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền để người dân tiếp tục chống dịch. Trong đó có 3 nội dung bắt buộc là: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi di chuyển ngoài xã hội... các nội dung này sẽ không một sớm một chiều mà khả năng sẽ thực hiện trong thời gian dài.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 27.4.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 27.4.

Có thể quy định giờ mở cửa các mặt hàng kinh doanh

Chủ tịch Hà Nội cho biết, Thành phố đang xây dựng hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, trên tinh thần qua nghiên cứu của các chuyên gia, điều đáng lo ngại nhất là giao thông trên địa bàn Hà Nội buổi sáng rất đông, khi đứng lại đèn xanh đèn đỏ mức độ không thể đảm bảo 1m mà chỉ có thể cách nhau 50-60cm, các xe máy chen chúc vào nhau.

"Chính vì thế, Thành phố đang đưa ra khả năng, đối với các cửa hàng bán thời trang, mỹ phẩm, những cửa hàng không phải lương thực thực phẩm, không thiết yếu, không phải thuốc chữa bệnh chúng tôi sẽ giãn ra 9 giờ sáng mới được mở cửa và khuyến khích sau 9 giờ, không giới hạn giờ đóng cửa.

Nếu chúng ta làm tốt được việc này thì sẽ giảm được mật độ của người tham gia giao thông từ 6 giờ đến 8 giờ15, 8 giờ 30, với khoảng 600-800 nghìn người lúc cao điểm.

Nếu thành phố ban hành điều này, chúng ta sẽ thực hiện cho đến ngày 31.12.2020, sau đó tổng kết lại, nếu như nó phục vụ tốt cho công tác giãn cách xã hội, giảm ùn tắc giao thông thì sẽ thực hiện tiếp" - ông Chung nói.

Theo Chủ tịch Hà Nội, thành phố đang rà soát xem khung giờ này các cửa hàng này bán hàng ra sao, có thể nói doanh thu rất thấp trong các khung giờ này nên không khuyến khích mở cửa. Ông Chung nhấn mạnh, điều này thành phố đang dự thảo và đang lấy ý kiến.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Để người khuyết tật chủ động giúp nhau vượt qua COVID-19

Hiền Ngân |

Quá trình phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng đã cho thấy nhà nước và người dân cần làm nhiều hơn nữa để giúp người khuyết tật (NKT) vượt qua dịch an toàn và tiếp tục sinh sống ổn định.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo khẩn để rà soát

Nhóm phóng viên |

Vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm để trục lợi tại CDC Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành câu chuyện liên quan đến máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lại cho một góc nhìn rất khác. Bộ Y tế đã liên tiếp ban hành 2 công văn, yêu cầu các địa phương báo cáo “khẩn” về việc mua sắm máy Real-time PCR tự động phục vụ xét nghiệm.

Chỉ thị 19: Xổ số được mở lại, quán bar, karaoke...tiếp tục đóng cửa

Văn Thắng - Nhật Huy |

Cách ly xã hội được nới lỏng, song vẫn có nhiều quy định được đặt ra trong Chỉ thị 19 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành ngày 25.4 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Để người khuyết tật chủ động giúp nhau vượt qua COVID-19

Hiền Ngân |

Quá trình phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng đã cho thấy nhà nước và người dân cần làm nhiều hơn nữa để giúp người khuyết tật (NKT) vượt qua dịch an toàn và tiếp tục sinh sống ổn định.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo khẩn để rà soát

Nhóm phóng viên |

Vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm để trục lợi tại CDC Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành câu chuyện liên quan đến máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lại cho một góc nhìn rất khác. Bộ Y tế đã liên tiếp ban hành 2 công văn, yêu cầu các địa phương báo cáo “khẩn” về việc mua sắm máy Real-time PCR tự động phục vụ xét nghiệm.

Chỉ thị 19: Xổ số được mở lại, quán bar, karaoke...tiếp tục đóng cửa

Văn Thắng - Nhật Huy |

Cách ly xã hội được nới lỏng, song vẫn có nhiều quy định được đặt ra trong Chỉ thị 19 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành ngày 25.4 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.