Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

Nguyễn Hà |

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào đúng 7h30 ngày 5.9.2021, bằng hình thức trực tuyến

Chiều 20.8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng chủ trì họp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Khai giảng trực tuyến

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại thông tin tại hội nghị.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại thông tin tại hội nghị.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại cho biết, Thành phố đã hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 từ “kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực” sang phương thức “xét tuyển”.

Đặc biệt, lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào đúng 7h30 ngày 5.9.2021, bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tới toàn thể nhân dân Thủ đô.

460 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Cũng tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, tính đến 15h ngày 20.8, tổng kinh phí đã thực hiện cho an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch là 460 tỷ đồng. Trong đó, Thành uỷ, UBND chỉ đạo ngành rà soát 10 nhóm đối tượng không ở trong diện được hỗ trợ theo quy định và đã được Thành phố phê duyệt về chính sách đặc thù, kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, đã thực hiện hỗ trợ được 190 tỷ đồng. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn cũng tăng cường vừa rà soát, vừa lập danh sách, vừa chuẩn bị các phương án… sẵn sàng hỗ trợ cho người dân.

Những ngày gần đây, MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng đã tiếp tục hỗ trợ các đối tượng chính sách bằng các hình thức rất đa dạng, thiết thực với gần 30 tỉ đồng; Công đoàn các cấp đã hỗ trợ chăm lo cho hơn 40.000 lượt người lao động với số tiền gần 50 tỉ đồng; địa phương đã hỗ trợ các hộ khó khăn bằng hình thức xã hội hoá…

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho nhân dân

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua Công an Thành phố đã nỗ lực vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Công an Thành phố đã duy trì 23 chốt bảo vệ cửa ngõ, 44 chốt đường ngang, lối mở để kiểm soát lượng người di biến động ra vào Hà Nội. Do việc triển khai gấp, mới, chưa có tiền lệ, trong khi phương tiện ra vào Thủ đô rất nhiều, nên Công an Thành phố vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mục đích là kiểm soát tốt nhất phương tiện, người ra vào nhưng hạn chế tối đa nhất sự ùn tắc tại các chốt.

Trong thời gian giãn cách xã hội, tình hình tội phạm giảm 50% nhưng gần đây lại xuất hiện các vụ cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản vào ban đêm, vì vậy Công an Thành phố tiếp tục tăng cường trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh dự kiến khai giảng năm học mới vào ngày 5.9

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh này.

Nhiều phương án tổ chức khai giảng cho học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại Hà Nội tính đến các phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đầy đủ lễ nghi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.

Cập nhật: Lịch tựu trường và khai giảng của 12 tỉnh, thành

Huyên Nguyễn |

Hiện đã có 12 tỉnh thành công bố lịch tựu trường, khai giảng, khung thời gian năm học năm học 2021-2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh dự kiến khai giảng năm học mới vào ngày 5.9

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh này.

Nhiều phương án tổ chức khai giảng cho học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại Hà Nội tính đến các phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đầy đủ lễ nghi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.

Cập nhật: Lịch tựu trường và khai giảng của 12 tỉnh, thành

Huyên Nguyễn |

Hiện đã có 12 tỉnh thành công bố lịch tựu trường, khai giảng, khung thời gian năm học năm học 2021-2022.