Hà Nội sẽ bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân

Nhóm PV |

Sáng 7.3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội họp thống nhất lại một số nội dung dự kiến thực hiện phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc xem xét lại lịch học của gần 2 triệu học sinh.

11h50: Thời điểm này cán bộ nào yếu kém là lộ ngay

Bí thư Vương Đình Huệ cho biết – càng vào thời điểm này càng không được lơ là, chủ quan, song cũng không hoang mang, lo lắng quá mức, người dân thủ đô cũng như người dân cả nước phải tin tưởng vào khả năng chống dịch của thành phố Hà Nội. Đây cũng là thời điểm thử thách bản lĩnh của chúng ta – từng cấp uỷ đảng, chính quyền. Hơn lúc nào hết phải rất sáng suốt và thận trọng với tinh thần là nâng lên một cấp các kịch bản của Bộ Y tế như đáng lẽ ra cách ly tại nhà thì phải nâng lên thành cách ly tập trung, đáng lẽ ra phải cách ly tập trung thì phải cách ly tại cơ sở y tế, các cán bộ phải rất trách nhiệm với cộng đồng nhân dân, sự an toàn của thủ đô và cả nước. “Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như quá trình xác minh các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc với tiếp xúc gần có nơi làm rất tốt, có nơi chỉ báo cáo chung chung. Các đồng chí phải nâng cao trách nhiệm của mình, ở thời điểm này lãnh đao yếu kém là lộ ra ngay”, Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh: “phải luôn thận trọng, sáng suốt, trách nhiệm – không chỉ với nhân dân thủ đô mà với cả công dân nước ngoài”. Bí thư Hà Nội đề nghị thời điểm này hoãn tất cả các hoạt động không cần thiết như lễ hội, hội họp, sự kiện vui chơi giản trí để tập trung chống dịch, chống lây lan. Còn Đaị hội điểm quận Ba Đình có tổ chức hay dừng thì chiều thứ 2 tuần tới – Thường trực Thành uỷ họp sẽ có quyết định.

-11h20: Khử trùng máy bay

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, máy bay thực hiện chuyến bay chở hành khách bị nhiễm virus sau đó cũng thực hiện một chuyến khứ hồi đi London. Sáng nay, máy bay mới bay về và đã tiến hành khử trùng. Tiếp viên, phi công của chuyến bay cũng đã được triển khai cách ly theo quy định của Bộ Y tế. "Chúng tôi đã cho kiểm tra tất cả khâu phục vụ tại sân bay ở London, cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà chức trách của Anh. Về nội bộ, chúng tôi yêu cầu các anh em trực tiếp phục vụ hành khách N. có biện pháp cách ly tự nguyện tại chỗ", ông cho biết. Theo ông, chuyến bay VN0054 có 201 hành khách, trong đó ở khoang thương gia có 21 khách ngồi khu vực lân cận bệnh nhân N. và hiện đã báo cáo sơ đồ chỗ ngồi. Có 32 khách nối chuyến đi 9 điểm bay khác: Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc, Cam Ranh, Đồng Hới và một số điểm quốc tế. Tất cả khách ngồi trong khu vực phụ cận chỉ đi Đà Nẵng và TP.HCM.

Bệnh viện Hồng Ngọc không tiếp nhận tiếp bệnh nhân

PGS.TS.BS. Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội cho biết – theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội - ngay trong đêm qua (6.3), trung tâm đã huy động 5 đội phản ứng nhanh cùng với 20 đội phản ứng nhanh của quận, huyện trên địa bàn thành phố - làm việc cả đêm để điều tra, tìm bằng được những người tiếp xúc gần (F1) với chị N (người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội) và tiếp xúc của tiếp xúc gần (F2) và mở rộng đến F3. Chúng tôi đã điều tra, xác minh gần 200 người về hoàn cảnh tiếp xúc, tiền sử dịch tễ, tổ chức cách ly theo đúng quy định. “Theo chỉ đạo chung - chúng ta sẽ nâng lên 1 bước, nghĩa là đối tượng nhẽ ra chỉ cần theo dõi sức khoẻ thì nâng lên cách ly tại nơi ở, trường hợp chỉ cần giám sát thì nâng lên theo dõi chặt chẽ, những người tiếp xúc gần ứng xử như như người bệnh, bởi người tiếp xúc gần có nguy cơ trở thành bệnh nhân rất cao, những người tiếp xúc với người này nếu không được giám sát chặt chẽ, không được theo dõi liên tục thì rất vất vả trong công tác phòng dịch. Chúng ta phải luôn trong tâm thế ứng xử như vậy”, ông Cảm cho biết. Theo ông Cảm – trong sáng nay, trung tâm đã yêu cầu Bệnh viện Hồng Ngọc dừng không tiếp nhận bệnh nhân, người bệnh trong bệnh viện cũng đang rất lo lắng, song cơ quan chức năng muốn những người này ở lại bệnh viện để có biện pháp kiểm tra y tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này tổng số ra viện là 542 người; còn số cán bộ viên chức, người lao động của viện là 550 người - số này gia đình không muốn cho về nhà, cho nên nhà chức trách đã tổ chức một địa điểm ở Long Biên để cho họ cách ly, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan. “Còn ở phố Trúc Bạch – chúng tôi đang làm rất nghiêm túc, giám sát chặt chẽ, tất cả người dân sống ở phố này phải giám sát sức khoẻ 2 ngày/lần, ai có biểu hiện ho, sốt thì phải ứng xử như một ca nghi ngờ”, ông Cảm nói.

-11h10: Quận Ba Đình nêu phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân

Về kế hoạch cung cấp nhu yếu phẩm khi có dịch bệnh xảy ra, Quận xây dựng từ 3.3, các mặt hàng đã được thống kê theo định lượng mỗi người dân, khu cách ly hiện nay 189 người. So với các cửa hàng cung cấp trên địa bàn quận, quận khẳng định đủ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. “UBND Trúc Bạch nằm trong khu vực cách ly, cửa ra lại nằm trên phố Ngũ xã, phương án xe sẽ đưa sảnh cổng UBND phường Trúc Bạch, tiếp giáp với phố Trúc Bạch có các cửa sổ của UBND phường, thông qua các cửa sổ đó sẽ tiếp nhu yếu phẩm cho người dân. Sáng nay UBND phường đã đưa hàng vào mà trưa sẽ cung cấp ngay” – đại diện quận Ba Đình cho biết.

-11h: Không thiếu hàng hoá

Sở Công Thương khẳng định không thiếu hàng, những mặt hàng thiết yếu đề ổn định. Vậy nên tuyên truyền đến người dân không mua hàng quá nhiều.

- 10h 42: Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch

Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Cục xuất nhập cảnh Bộ Công An để xác định các hành khách trên chuyến bay VN54. Khách ngước ngoài 149 khách, Việt Nam là 48 khách. Trong 48 khách thì có 28 khách đăng kí lưu trú tại Hà Nội: Ba Đình 8, Đống Đa 5, Hoàn Kiếm 3, Long Biên 6, Hai Bà Trưng 2, Cầu Giấy 2, Tây Hồ 1, Hoài Đức 1.15 trường hợp đăng kí lưu trú tại tỉnh thành phố khác. 5 trường hợp chưa xác định được địa chỉ lưu trú.

-10h50: Ông Nguyễn Đức Chung: Trước khi thành phố Hà Nội họp khẩn và công bố trường hợp công dân đầu tiên của Hà Nội bị nhiễm COVID-19, trên Mạng xã hội tung rất nhiều tin đồn thất thiệt, gây hoang mang, lo lắng cho người dân, ông Chung đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồn thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Hiện tại, Hà Nội vẫn đang kiểm soát dịch rất tốt, đã và đang rà soát từng người tiếp xúc với chị N hoặc tiếp xúc thứ cấp để có phương án dịch tễ, cần thiết phải cách ly”, ông Chung nói.

-10h43: Phối hợp thông tin với quốc tế

Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết, đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết tình hình dịch COVID-19 đang nâng mức cảnh báo lên rất cao, nguy cơ lây lan diễn biến phức tạp. "6 giờ sáng nay, chúng tôi đã yêu cầu khách Việt Nam và khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc phải khai báo y tế. Hiện nay, ở Hà Nội đoàn ngoại giao và người nước ngoài rất đông, các nước cũng rất quan tâm về biện pháp phòng tránh dịch của Việt Nam, quan tâm đến công dân của họ. Chúng tôi sẽ phối hợp với Hà Nội trong việc phòng chống dịch, đồng thời chúng tôi cũng mong Hà Nội cung cấp thông tin về trường hợp của chị N về lịch trình ăn uống, đi lại của chị này ở nước ngoài".

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Hà Nội ngay sau đó thông tin, ngay sau cuộc họp khẩn tối qua, ông đã gửi mail cho ông Tô Anh Dũng – Thứ tưởng Bộ Ngoại giao về lịch trình ăn ở, sinh hoạt của chị N ở các thành phố Luân Đôn (Anh), Milan (Ý) và Paris (Pháp).

-10h40: Sở Lao động thương binh xã hội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 286 cơ sở đang hoạt động với số học sinh sinh viên là 149.012 người. Trong đó, 205 đơn vị/286 đơn vị cho đi học trở lại. "Với tình hình dịch bệnh như nhiện nay, chúng tôi nhanh chóng lấy ý kiến từ các trường cho phép học sinh đi học thì hầu hết các trường mong muốn cho học sinh nghỉ hết ngày 15.3" - Đại diện Sở Lao động Thương binh xã hội cho biết.

- 10h37: Đề xuất cho học sinh nghỉ hết 15.3

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội – ông Chủ Xuân Dũng cho biết - chiều 6.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Một trong những nội dung của cuộc họp là quyết định thời gian trở lại trường của học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thành phố quyết định bắt đầu từ 9.3 tất cả học sinh các trường THPT đi học trở lại, nhưng ông Dũng cho rằng do có 1 trường hợp chính thức nhiễm COVID-19 trên địa bàn cho nên Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh phổ thông nghỉ thêm 1 tuần nữa. Theo đó, khối phổ thông và mầm non sẽ nghỉ đến hết ngày 15.3. Ông Dũng cũng cho biết, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đang triển khai, lên phương án, xây dựng kế hoạch việc dạy học trên truyền hình, đến thời điểm hiện tại các đầu việc cơ bản đã hoàn tất.

- 10h. Chủ tịch quận Ba Đình thông tin, liên quan trường hợp của chị N (người có kết quả dương tính với COVID-19), sinh sống tại số nhà 125 phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), Chủ tịch quận Ba Đình cho biết: khu vực này chỉ có dãy số nhà lẻ, còn số nhà chẵn là vườn hoa, trạm biến áp, trạm y tế và UBND phường Trúc Bạch. Hiện tại, nhà chức trách quận Ba Đình đã cử công an chốt chặn 24/24 ở khu vực này, đồng thời điều tra, rà soát những cá nhân tiếp xúc với bệnh nhân N. Theo đó, ngoài 5 người sống ở số nhà 125 Trúc Bạch – trên địa bàn còn 3 trường hợp nữa là cán bộ y tế Bệnh viện Hồng Ngọc, 2 trong 3 trường hợp này hiện đang độc thân, không tiếp xúc với ai, có 1 người tiếp xúc với con trai, quận đã tiếp hành cách ly những người này.

Hà Nội họp lần thứ 3 trong 24h, bàn phương án ứng phó với COVID-19. Ảnh: Cường Ngô
Hà Nội họp lần thứ 3 trong 24h, bàn phương án ứng phó với COVID-19. Ảnh: Cường Ngô
Hà Nội họp lần thứ 3 trong 24h, bàn phương án ứng phó với COVID-19. Ảnh: Cường Ngô

Theo Chủ tịch quận Ba Đình - trên chuyến bay VN0054, quận Ba Đình có 1 người nữa ở phố Nguyễn Khắc Nhu tên T tiếp xúc gần với bệnh nhân, hiện cũng đã được đưa đi cách ly. Còn trường hợp của anh P – lái xe cho chị N – qua rà soát được biết a P đang thuê nhà ở số 113 Trúc Bạch, số nhà này ngay cạnh số nhà của bệnh nhân và nằm trong khu vực cách ly. “Chúng tôi cũng tiến hành cách ly với những người tiếp xúc với lái xe P, trích xuất camera xem có bao nhiêu người tiếp xúc với a P và chị N. Qua trích xuất thì từ ngày mùng 2 đến 14 giờ ngày 5.2 không thấy chỉ N ra ngoài, chỉ duy nhất vào ngày mùng 4 chị N đi vào một cửa hàng trên địa bàn để mua hàng. Chúng tôi đã rà soát và biết được có 9 nhân viên ở cửa hàng này (đã được đưa đi cách ly)”.

Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn

-  9h40:  Xếp hàng đông ở siêu thị tăng nguy cơ lây COVID-19

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 6.3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới tại Hà Nội. Bệnh nhân N.H.N. (nữ, 26 tuổi) hiện đang được cách ly chặt chẽ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Chị N. trở về Việt Nam sau khi đi du lịch tại Anh, Pháp Ý. Tính đến 8h sáng 7.3, Hà Nội ghi nhận 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính và 90 người tiếp xúc gần hiện đang được cách ly theo dõi chặt chẽ. Sở Y tế Hà Nội đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong đó 2 trường hợp nghi ngờ là lái xe D.Đ.P. (27 tuổi, trú tại 113 Trúc Bạch) và bác gái bệnh nhân là L.T.H. (64 tuổi, trú 125 Trúc Bạch); 25 trường hợp còn lại âm tính. Sở đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại. Hà Nội phối hợp với sân bay Nội Bài thu thập thông tin 217 hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân.

Hiện nay, thành phố đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước. Đặc biệt, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lại đi lại nhiều nơi. Hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cũng có nguy cơ cao mắc bệnh và tiếp tục lây truyền cho những người tiếp xúc khác.

Thành phố đề xuất, tại sân bay Nội Bài rà soát toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay về Việt Nam với bệnh nhân. Tiếp tục rà soát những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc bệnh nhân để cách ly. Tiếp tục tuyên truyền, công khai thông tin đầy đủ để người dân biết và chủ động đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh và tự cách ly khi có nguy cơ, đồng thời không quá hoang mang về dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trước khi vào cuộc họp này, ông được biết, người dân thủ đô đang xếp hàng rất đông để mua hàng ở các siêu thị và nếu không cẩn thận đây sẽ là nguy cơ gây lây nhiễm bệnh rất lớn. Ông nói, lời đầu tiên muốn gửi tới người dân thủ đô là chúng ta lo lắng là đúng, chính quyền cũng lo lắng. Nhưng lo lắng phải thể hiện bằng hành động thực tế bằng cách tự bảo vệ mình, gia đình, cộng đồng bằng cách khai báo cụ thể sức khỏe của mình cho chính quyền các cấp.

“Không nên hoảng sợ, lo lắng quá mức. Sáng nay, chúng tôi đã liên hệ và Phó Tổng giám đốc BigC đã họp, tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng. TP Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân. Chúng ta không nên mua tích trữ gì trong lúc này cả. Nếu mua sắm ở siêu thị ma không thực hiện tốt các biện pháp an toàn lại dễ lây nhiễm”, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

- Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 6.3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới tại Hà Nội. Bệnh nhân N.H.N. (nữ, 26 tuổi) hiện đang được cách ly chặt chẽ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Chị N. trở về Việt Nam sau khi đi du lịch tại Anh, Pháp Ý. Tính đến 8h sáng 7.3, Hà Nội ghi nhận 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính và 90 người tiếp xúc gần hiện đang được cách ly theo dõi chặt chẽ. Sở Y tế Hà Nội đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong đó 2 trường hợp nghi ngờ là lái xe D.Đ.P. (27 tuổi, trú tại 113 Trúc Bạch) và bác gái bệnh nhân là L.T.H. (64 tuổi, trú 125 Trúc Bạch); 25 trường hợp còn lại âm tính. Sở đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại. Hà Nội phối hợp với sân bay Nội Bài thu thập thông tin 217 hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân. Hiện nay, thành phố đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước. Đặc biệt, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lại đi lại nhiều nơi. Hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cũng có nguy cơ cao mắc bệnh và tiếp tục lây truyền cho những người tiếp xúc khác. Thành phố đề xuất, tại sân bay Nội Bài rà soát toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay về Việt Nam với bệnh nhân. Tiếp tục rà soát những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc bệnh nhân để cách ly. Tiếp tục tuyên truyền, công khai thông tin đầy đủ để người dân biết và chủ động đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh và tự cách ly khi có nguy cơ, đồng thời không quá hoang mang về dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trước khi vào cuộc họp này, ông được biết, người dân thủ đô đang xếp hàng rất đông để mua hàng ở các siêu thị và nếu không cẩn thận đây sẽ là nguy cơ gây lây nhiễm bệnh rất lớn. Ông nói, lời đầu tiên muốn gửi tới người dân thủ đô là chúng ta lo lắng là đúng, chính quyền cũng lo lắng. Nhưng lo lắng phải thể hiện bằng hành động thực tế bằng cách tự bảo vệ mình, gia đình, cộng đồng bằng cách khai báo cụ thể sức khỏe của mình cho chính quyền các cấp. “Không nên hoảng sợ, lo lắng quá mức. Sáng nay, chúng tôi đã liên hệ và Phó Tổng giám đốc BigC đã họp, tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng. TP Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân. Chúng ta không nên mua tích trữ gì trong lúc này cả. Nếu mua sắm ở siêu thị ma không thực hiện tốt các biện pháp an toàn lại dễ lây nhiễm”, ông Huệ nói.

-Trước đó, hồi 22h30 ngày 6.3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội triệu tập họp khẩn thông tin về ca dương tính thứ 17 với COVID-19.

Bệnh nhân là N.H.N, 26 tuổi, quản lý chung cu mini ở phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Bệnh nhân có biểu hiện ho, không rõ sốt vào ngày 28.2 tại London (Anh). Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cở sở Kim Chung) ngày 5.3 và được cách ly nghiêm ngặt tại đây. Hiện tại bệnh nhân đang trong tỉnh trạng ổn định, không sốt.

Tiền sử dịch tễ: Ngày 15.2, N bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi London (Anh) thăm gia đình.

Đến ngày 16.2 đến London, ở chơi với gia đình 2 ngày đến ngày 18.2 đi sang Milan (Italia). N đi du lịch tại Milan 2 ngày, đến 20.2 quay lại London (Anh) ở London 2 ngày. Đến 25.2 N đi tàu sang Paris, ở chơi một ngày. Đến 26.2 N quay lại London.

Trong cả thời gian ở Châu Âu N có tiếp xúc với nhiều người có biểu hiện ho, hắt hơi. Ngày 28.2, N khởi phát bệnh với triệu chứng ho, bệnh nhân không đi khám ở đâu chỉ ở tại nhà người thân tại London và cũng chưa được xét nghiệm COVID-19.

Ngày 1.3, ngoài ho, N xuất hiện thêm đau mỏi người, vẫn không rõ sốt. N lên máy bay trở về nước trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airline hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2.3. Sau khi nhập cảnh bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại địa chỉ 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. N có đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ Sân bay Nội Bài về nhà riêng.

Trong thời gian từ khi trở về nước đến khi nhập viện, N tự cách ly tại phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, không đi đầu, không ra khỏi nhà và vẫn đeo khẩu trang tại hộ gia đình.

Trong thời gian này. những người sống và làm việc trong hộ gia đình gồm: Bố, mẹ bệnh nhân, 2 người giúp việc, 2 người tạp vụ và lái xe riêng. Ngày 3.3, N xuất hiện sốt, vẫn tiếp tục ho, đau mỏi người. Ngày 4.3, N thấy đỡ hơn nên vẫn ở nhà.

Đến ngày 5.3, N sốt cao trở lại (39 độ) và được lái xe riêng của gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cở sở Kim Chung) khám.

Tại đây, N đã được làm xét nghiệm cho kết quả sơ bộ ban đầu dương tính với COVID-19. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly nghiêm ngặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung). Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong hộ gia đình, trên chuyến bay đang được điều tra.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những việc cần làm ngay khi "lọt lưới" ca 17 dương tính COVID-19 là gì

Thảo Anh |

Trước diễn biến và đường đi phức tạp của bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19, các bác sĩ đã đưa ra những lời khuyên cần làm nhất với người dân và cơ sở trong thời điểm hiện tại để hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh.

Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân - Mai Chi |

Đêm 6.3, ông N.K.T (Thủy Nguyên, Hải Phòng, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa được phát hiện) ngay khi từ Hà Nội về tới Hải Phòng đã được đưa vào cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Cận cảnh nơi phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam

Nhóm PV |

Tối 6.3, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, một đoạn đường Trúc Bạch đã bị phong toả do có ca nhiễm COVID-19 tại con phố này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những việc cần làm ngay khi "lọt lưới" ca 17 dương tính COVID-19 là gì

Thảo Anh |

Trước diễn biến và đường đi phức tạp của bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19, các bác sĩ đã đưa ra những lời khuyên cần làm nhất với người dân và cơ sở trong thời điểm hiện tại để hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh.

Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân - Mai Chi |

Đêm 6.3, ông N.K.T (Thủy Nguyên, Hải Phòng, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa được phát hiện) ngay khi từ Hà Nội về tới Hải Phòng đã được đưa vào cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Cận cảnh nơi phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam

Nhóm PV |

Tối 6.3, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, một đoạn đường Trúc Bạch đã bị phong toả do có ca nhiễm COVID-19 tại con phố này.