Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

6 bệnh viện của Hà Nội đã sẵn sàng phương án chuẩn bị 1.000 giường bệnh cho người mắc COVID-19.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - bà Trần Thị Nhị Hà, thời điểm này, các biện pháp tổ chức tiếp nhận, điều trị và quản lý, theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19 là hết sức quan trọng. Với mức độ dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu 6 bệnh viện mũi nhọn là Bắc Thăng Long, Đống Đa, Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hà Đông có phương án chuẩn bị 1.000 giường bệnh, đáp ứng đầy đủ cơ số thuốc, trang bị, vật tư tiêu hao, tổ chức diễn tập sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống ca bệnh xảy ra. 

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc xuất hiện ca dương tính tại Hà Nội nằm trong kịch bản phòng chống dịch của thành phố, trong những ngày tới thành phố cần sẵn sàng tâm thế để tiếp tục điều tra, cách ly đối với những bệnh nhân dương tính với COVID-19. Mỗi cán bộ y tế và người dân không chủ quan nhưng cũng hết sức bình tĩnh, tiếp nhận thông tin tình hình dịch bệnh một cách chính thống cũng như chủ động các biện pháp bảo vệ bản thân theo khuyến cáo của ngành y tế.

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tập trung vào 2 vấn đề chính: thứ nhất, cần rà soát lại kịch bản phòng chống dịch của đơn vị, chú trọng hướng dẫn dự phòng, giám sát tại cộng đồng để chủ động phát hiện ca bệnh, tuân thủ quy trình cách ly, hạn chế tối đa việc lây nhiễm. Thứ hai, cần tập trung cho công tác truyền thông, thông tin chính xác, minh bạch về tình hình dịch bệnh tại địa phương, đặc biệt là các hướng dẫn của ngành y tế để cộng đồng cùng hiểu và chung tay với chính quyền địa phương trong phòng chống dịch.

Rút kinh nghiệm từ ca bệnh đầu tiên của Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu giữa hệ dự phòng và điều trị cần phối hợp chặt chẽ để phòng chống lây nhiễm một cách tối đa. Đồng thời, triển khai một lần nữa công tác phân tuyến điều trị theo các cấp gồm: đối với cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh nội trú; đối với các bệnh viện chuyên khoa; đối với các bệnh viện được phân tuyến cuối điều trị của thành phố; đối với các bệnh viện tuyến cuối của trung ương và đối với các cơ sở khám chữa bệnh không có giường bệnh nội trú.

Nguyễn Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay thêm 1 ca dương tính COVID-19, Hà Nội tiếp tục họp khẩn

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Sáng 8.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn sau khi thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19 vào sáng cùng ngày. Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ngày 8.3, Hà Nội thêm một ca dương tính với COVID-19

L.Hà |

Sáng 8.3, Bộ Y tế xác nhận thêm một trường hợp nam giới, 61 tuổi được xác định dương tính với COVID-19.

Hải Phòng: Cách ly 200 người tiếp xúc với cô gái nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Hoàng Hoan |

Chiều tối ngày 7.3, UBND TP Hải Phòng đã họp cuộc họp thứ 2 trong ngày để bàn việc triển khai các biện pháp đối phó với việc hàng chục người trên chuyến bay với bệnh nhân dương tính vius SARS-CoV-2 N.H.N ở Hà Nội.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng nay thêm 1 ca dương tính COVID-19, Hà Nội tiếp tục họp khẩn

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Sáng 8.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn sau khi thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19 vào sáng cùng ngày. Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ngày 8.3, Hà Nội thêm một ca dương tính với COVID-19

L.Hà |

Sáng 8.3, Bộ Y tế xác nhận thêm một trường hợp nam giới, 61 tuổi được xác định dương tính với COVID-19.

Hải Phòng: Cách ly 200 người tiếp xúc với cô gái nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Hoàng Hoan |

Chiều tối ngày 7.3, UBND TP Hải Phòng đã họp cuộc họp thứ 2 trong ngày để bàn việc triển khai các biện pháp đối phó với việc hàng chục người trên chuyến bay với bệnh nhân dương tính vius SARS-CoV-2 N.H.N ở Hà Nội.