Hà Nội: Rà soát, không phải ai về từ Đà Nẵng cũng phải xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hà - Hoài Anh |

Hà Nội hiện đang rà soát những người trở về từ Đà Nẵng, không phải ai trong số này cũng phải thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Không phải xét nghiệm hết những người trở về từ Đà Nẵng

Trao đổi với phóng viên Lao Động về công tác rà soát, xét nghiệm những người trở về từ Đà Nẵng, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, người ở Đà Nẵng về sẽ có 2 đối tượng.

Đối tượng 1 là những người đi qua các vùng dịch của Đà Nẵng là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thì phải khai báo địa phương và sau đó những trường hợp đó sẽ có những chỉ định để xét nghiệm phù hợp. Còn đối với những đối tượng còn lại là những người từ nơi khác về thì cần khai báo y tế, giám sát sức khoẻ.

Cũng trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho hay: "Người đi từ Đà Nẵng về sẽ khai báo y tế với trạm y tế phường. Sau đó, đối với những đối tượng nào cần làm xét nghiệm thì y tế phường sẽ thông báo với CDC. Không phải cứ ai đến Đà Nẵng là cũng phải xét nghiệm hết" - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện nay các trạm y tế phường và y tế quận cũng đã rà soát về số lượng người trở về từ vùng dịch.

Các địa phương đang tiến hành rà soát

Theo UBND quận Ba Đình, hiện nay quận đang tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, hiện nay 100% các cơ quan, đơn vị, UBND phường, Ban Quản lý di tích thuộc quận đã triển khai thực hiện: Đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng. UBND 14 phường tập trung rà soát, kịp thời ra Thông báo tự cách ly với các trường hợp đã tới Đà Nẵng.

Quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi rà soát, đến sáng hôm nay, trên địa bàn quận còn cách ly 37 người đi từ vùng dịch về, với 375 cơ sở lưu trú đang hoạt động, có 151 người làm việc, không có nhập cảnh trái phép. Người đi từ Đà Nẵng về từ 1.7 đến nay có 526 người, Quận đã khuyến cáo các công dân này tự cách ly tại nhà.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 27.7, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tình hình dịch diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn thành phố có thể có 15-20.000 người từ Đà Nẵng về, vì thế nguy cơ rất cao.

Còn theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tất cả những người đến Đà Nẵng từ các vùng dịch như Bệnh viện C, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Quận Liên Chiểu, quận Hải Châu, quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới đều phải khai báo y tế và đều phải lấy mẫu xét nghiệm, trong khi chờ xét nghiệm phải cách ly tại nhà.

Các trường hợp khác đi du lịch Đà Nẵng chủ động khai báo y tế, tự đo thân nhiệt, làm tốt công tác vệ sinh cá nhân và gia đình.

Nguyễn Hà - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

COVID-19 diễn biến mới, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo những gì?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo về công tác xét nghiệm, khai báo y tế, ngăn nhập cảnh lậu...

Chủ tịch Hà Nội: Xét nghiệm những người về từ các vùng dịch của Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm những người về từ các vùng dịch Đà Nẵng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

COVID-19 diễn biến mới, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo những gì?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo về công tác xét nghiệm, khai báo y tế, ngăn nhập cảnh lậu...

Chủ tịch Hà Nội: Xét nghiệm những người về từ các vùng dịch của Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm những người về từ các vùng dịch Đà Nẵng.