Hà Nội phát hiện, thu giữ 5.000 bộ que test COVID-19

Nguyễn Hà |

Nhận tin báo có đối tượng chào bán que test COVID-19, công an phường Nhân Chính (Trung Hoà, Hà Nội) đã thu giữ và đang xác minh, làm rõ.

Công an Hà Nội yêu cầu gần 4.000 lượt phương tiện không được ra, vào thành phố

Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 từ 11h ngày 3.10  đến 11h ngày 4.10. Theo đó, đã phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch, bệnh COVID-19: 21 trường hợp (không đeo khẩu trang nơi công cộng: 13 trường hợp; hành vi khác: 6 trường hợp; không thực hiện giãn cách theo quy định: 2 cơ sở).

Đáng chú ý, ngày 3.10.2021, Công an phường Nhân Chính nhận tin báo tại tòa Vimeco Lô E9, Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy có đối tượng đang chào bán que test COVID-19. Khi công an phường Nhân Chính đến địa chỉ trên thì gặp N.V.T (SN: 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội); phát hiện thu giữ 5.000 bộ que thử test COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Về kết quả triển khai các chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố: Đã kiểm soát 20.362 lượt phương tiện (50 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 27.501 lượt người qua chốt; yêu cầu 3.792 lượt phương tiện quay đầu (2.795 lượt không vào thành phố, 997 lượt không ra ngoài Thành phố).

Rà soát, quản lý hơn 7.000 người liên quan ca mắc BV Việt Đức

Tính từ 18h ngày 3.10 đến 18h ngày 4.10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca trong khu vực phong tỏa, 4 ca trong khu vực cách ly. Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.010 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.407 ca.

Về chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, từ ngày 30.9 đến nay, tại Hà Nội ghi nhận tổng số 33 ca mắc (17/33 bệnh nhân là người sinh sống tại Hà Nội; 16/33 bệnh nhân là người từ tỉnh khác đến điều trị hoặc chăm sóc người bệnh).

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đến 12h00 ngày 4.10 đã lấy tổng số 16.808 mẫu, 15.251 mẫu đã có kết quả xét nghiệm, phát hiện 33 trường hợp dương tính.

Cụ thể, đã lấy 8.794 mẫu xét nghiệm là nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc hiện đang ở trong bệnh viện, tất cả đã có kết quả, phát hiện 27 mẫu dương tính. Lấy mẫu khu vực dân cư xung quanh bệnh viện là 1.385 mẫu, tất cả đều đã có kết quả, phát hiện 02 mẫu dương tính. Lấy 6.629 mẫu là những người về từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đã có 5.072 mẫu có kết quả, phát hiện 04 mẫu dương tính. Toàn thành phố đã rà soát, quản lý 7.172 người liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong thời gian từ 15.9 đến 30.9.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Có F0 lây từ BV Việt Đức, Viện Huyết học Truyền máu TƯ phòng dịch ra sao?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy vết phòng dịch toàn bộ khu vực và người liên quan.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 Hà Nội sau khi xuất hiện các ca mắc mới

Thảo Anh - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia, việc xuất hiện các F0 trong cộng đồng tại Hà Nội là điều đã có trong tính toán từ trước. Tuy nhiên, đây là hồi chuông cho thấy chúng ta không được phép chủ quan.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Có F0 lây từ BV Việt Đức, Viện Huyết học Truyền máu TƯ phòng dịch ra sao?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy vết phòng dịch toàn bộ khu vực và người liên quan.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 Hà Nội sau khi xuất hiện các ca mắc mới

Thảo Anh - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia, việc xuất hiện các F0 trong cộng đồng tại Hà Nội là điều đã có trong tính toán từ trước. Tuy nhiên, đây là hồi chuông cho thấy chúng ta không được phép chủ quan.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.