Hà Nội: Phát hiện ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trọ ở quận Thanh Xuân

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Sau khi nhận được thông tin ca nghi ngờ mắc COVID-19, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phun khử trùng nơi ở trọ của trường hợp này.

Chiều 16.8, xác nhận với Lao Động, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, một trường hợp anh N.M.C. (sinh năm 1990, nghề nghiệp nhân viên ngân hàng) sống tại ngõ 9, Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân có tiền sử đi từ Đà Nẵng về được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo ông Việt, 2 lần trước trường này đã được các đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính. Tại lần xét nghiệm PCR lần thứ 3 này đã cho kết quả dương tính lần 1.

Được biết, anh N.M.C. vừa có chuyến đi Đà Nẵng từ ngày 20-22.7. Tối 22.7, anh về thăm vợ con tại nhà riêng ở phố Đại La (quận Hai Bà Trưng); sau đó, anh về ngủ tại địa chỉ nhà trọ ở ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi (quận Thanh Xuân).

Ngày 25 - 26.7, anh N.M.C. đi Sầm Sơn (Thanh Hóa) với cơ quan; từ ngày 26.7 đến 3.8, anh về Hà Nội và tự cách ly tại nhà.

Ngày 3.8, anh N.M.C sốt 39 độ, nên đã vào BV Thanh Nhàn khám và điều trị, có ở cùng phòng BN 812 và bệnh nhân khác (có đeo khẩu trang), anh C. có mượn điện thoại của BN 812 để gọi về cho gia đình (BN 812 là F1 của BN447, được cách ly tại BV Công an Thành phố, đến 3.8 có triệu chứng được đưa đến khám và cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn).

Ngày 4.8, anh N.M.C được trả kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính, được cho ra viện về tự theo dõi sức khoẻ tại nhà (lý do ra viện: kết quả xét nghiệm âm tính và hết thời gian cách ly). Ngày 10.8, người này xuất hiện triệu chứng; ngày 14.8, tiếp tục được khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đã chụp Xquang phổi và xét nghiệm PCR.

Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phun khử trùng nơi ở trọ của ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hồng Thái
Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phun khử trùng nơi ở trọ của ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hồng Thái

Sau khi nhận được thông tin ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở trọ trên địa bàn, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phun khử khuẩn khu vực trọ, rà soát lên danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm. 2 trường hợp là chủ nhà và mẹ chủ nhà có tiếp xúc với ca nghi nhiễm, đã được đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan đến công tác xét nghiệm những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 15.7, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, đến nay đã xét nghiệm được khoảng 70%. Về cơ bản các trường hợp xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

"Tuy nhiên hiện nay đã có tâm lý chủ quan của những người trở về từ Đà Nẵng. Nhiều người cho rằng họ đã qua 14 ngày là an toàn, nên không đến xét nghiệm nữa”, ông Tuấn thông tin.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Phạm Đông - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Xác định được nguồn lây các ca COVID-19 trên địa bàn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, nguồn gốc lây bệnh các ca COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đã rõ ràng.

Ca bệnh 867 nhiễm COVID-19 từ Hải Dương chứ không phải lây ở Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, ca bệnh 867 từ Hải Dương lên Hà Nội có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng, tuy nhiên lực lượng chức năng khẳng định lây bệnh ở Hải Dương lên Hà Nội chứ không phải lây ở Hà Nội

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Xác định được nguồn lây các ca COVID-19 trên địa bàn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, nguồn gốc lây bệnh các ca COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đã rõ ràng.

Ca bệnh 867 nhiễm COVID-19 từ Hải Dương chứ không phải lây ở Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, ca bệnh 867 từ Hải Dương lên Hà Nội có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng, tuy nhiên lực lượng chức năng khẳng định lây bệnh ở Hải Dương lên Hà Nội chứ không phải lây ở Hà Nội