Hà Nội "nhức nhối" quản lý nước đóng bình: Gần 100 trên 416 cơ sở sản xuất vi phạm

Thùy Linh |

Trong năm 2018, toàn địa bàn thành phố Hà Nội đã có 416 số cơ sở sản xuất nước đóng bình, nước đá được thanh tra, kiểm tra. Qua đó phát hiện 98 cơ sở vi phạm, trong đó có 7 cơ sở bị đình chỉ hoạt động và 72 cơ sở bị phạt tiền với số tiền phạt là hơn 226 triệu đồng.

Tại Hội thảo Công tác quản lý an toàn thực phẩm nước uống đóng bình trên địa bàn TP Hà Nội do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với báo Kinh tế và Đô thị tổ chức ngày 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Chi cục ATTP Hà Nội cũng như các địa phương, thực tế hiện nay, công tác quản lý nước đóng bình hết sức khó khăn.

Trên địa bàn Hà Nội không phải tất cả các cơ sở sản xuất đều có quy mô vừa hoặc lớn mà nhiều cơ sở quy mô nhỏ nên khó đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất.

Báo cáo về kết quả thanh tra chuyên ngành, kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền cho thấy trong năm 2018, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 416 số cơ sở được thanh tra, kiểm tra trên toàn địa bàn TP. Qua đó, có 44 cơ sở dừng hoạt động, đóng cửa; 98 cơ sở vi phạm trong đó 7 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 72 cơ sở bị phạt tiền với số tiền phạt là hơn 226 triệu đồng.

Theo ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục ATVS TP Hà Nội, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Mẫu nước uống đóng chai, nước đá dùng liền không đạt chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; nhãn sản phẩm không đúng quy định; không có giấy khám sức khỏe hoặc có nhưng hết hạn…

Ông Trần Ngọc Tụ- Chi cục trưởng VSAT TP Hà Nội phát biểu tại hội thảo.
Ông Trần Ngọc Tụ- Chi cục trưởng VSAT TP Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Chi cục trưởng Chi cục ATVS TP Hà Nội đánh giá, công tác thanh, kiểm tra có nhiều khó khăn do nhiều cơ sở nhỏ lẻ, len lỏi trong khu dân cư nên khó bị phát hiện. Hoặc khi cơ sở thôi không hoạt động nữa không có báo về phía cơ quan quản lý hoặc cơ sở trong quá trình sản xuất thử cũng không có báo cáo; nước đóng bình tại nhiều cơ sở đều có hình thức tái sử dụng nhưng không chú trọng công tác vệ sinh...

Thời gian qua, phòng Công tác thanh tra của Chi Cục VSATTP đã tiếp nhận và giải quyết 3 vụ việc liên quan đến các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền từ báo chí và người dân. Qua kiểm tra tại cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Lê Thị Doan ở Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội cho thấy cơ sở này không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên.

Đồng thời các điều kiện vệ sinh thực tế cũng chưa đảm bảo theo quy định: Sàn nhà, nơi để máy móc còn để đọng nước, tại khu sản xuất không có phòng phân khu riêng biệt, không theo nguyên tắc một chiều, không có giá kệ, không có kho bảo quản sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động sản xuất nước và khắc phục các tồn tại; cơ sở chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đoàn đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ xây dựng trái phép đòi chính quyền giải quyết nước sạch

THUỲ TRANG |

Gần 1.500 hộ dân xây dựng trái phép tại khu quy hoạch ga đường sắt mới của TP. Đà Nẵng nay lại quay ra yêu cầu chính quyền phải cung cấp nước sinh hoạt.

Mất nước sạch đến 7 ngày: Cư dân chung cư Hà Nội khốn đốn

HOA LÊ |

Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, tuy nhiên hiện tại không ít tòa chung cư có hàng nghìn dân đang phải đối mặt với tình trạng mất nước trong nhiều ngày. 

Dân Tam Đảo sẽ hết khát nước sạch

Trần Huy Tuấn |

Đó là khẳng định của ông Hoàng Minh Ái – Trưởng ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc với PV Báo Lao Động vào sáng 30.5.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ xây dựng trái phép đòi chính quyền giải quyết nước sạch

THUỲ TRANG |

Gần 1.500 hộ dân xây dựng trái phép tại khu quy hoạch ga đường sắt mới của TP. Đà Nẵng nay lại quay ra yêu cầu chính quyền phải cung cấp nước sinh hoạt.

Mất nước sạch đến 7 ngày: Cư dân chung cư Hà Nội khốn đốn

HOA LÊ |

Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, tuy nhiên hiện tại không ít tòa chung cư có hàng nghìn dân đang phải đối mặt với tình trạng mất nước trong nhiều ngày. 

Dân Tam Đảo sẽ hết khát nước sạch

Trần Huy Tuấn |

Đó là khẳng định của ông Hoàng Minh Ái – Trưởng ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc với PV Báo Lao Động vào sáng 30.5.