Hà Nội: Nhiều quận huyện đồng loạt tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Thùy Linh |

Tối 17.4, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.253 ca bệnh COVID-19 mới, giảm hơn 100 ca so với hôm qua. Từ hôm nay, 17.4, nhiều địa phương trên toàn thành tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Bệnh nhân phân bố tại 224 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (116); Nam Từ Liêm (95); Long Biên (93).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021) là 1.534.196 ca.

Hiện toàn thành phố chỉ còn hơn 131.000 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi. Trong đó, có 511 ca điều trị tại bệnh viện; hơn 130.500 người theo dõi cách ly tại nhà.

Từ hôm nay, 17.4, nhiều địa phương trên toàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hôm qua (16.4), ngày đầu tiên triển khai tại 3 đơn vị ở các quận huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Phú Xuyên, cập nhật số liệu tới 17h30 ngày 16.4 có hơn 1.800 trẻ trong độ tuổi này được tiêm.

Trước đó, ngày 14.4, để phục vụ công tác tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi, Hà Nội đã được phân bổ 72.700 liều vaccine Moderna từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngay khi tiếp nhận, Sở Y tế đã tiếp tục phân bổ cho các quận, huyện, thị xã và chuyển về các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Theo kế hoạch tiêm chủng, Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ 5 - dưới 12 tuổi.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận 18.474 ca COVID-19, số ca tử vong giảm sâu còn 10 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 15.4 đến 16h ngày 16.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.602 ca so với ngày trước đó.

Trẻ em đã mắc COVID-19 sẽ hoãn tiêm vaccine sau khi mắc bệnh 3 tháng

Vân Linh |

Theo hướng dẫn tại Công văn 1848/BYT-DP ngày 13.4.2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19: Trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng.

Số ca COVID-19 giảm gần 3.000 ca, ghi nhận 23 ca tử vong

Thùy Linh |

Tối 15.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 14.4 đến 16h ngày 15.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 2.936 ca so với ngày trước đó.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cả nước ghi nhận 18.474 ca COVID-19, số ca tử vong giảm sâu còn 10 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 15.4 đến 16h ngày 16.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.602 ca so với ngày trước đó.

Trẻ em đã mắc COVID-19 sẽ hoãn tiêm vaccine sau khi mắc bệnh 3 tháng

Vân Linh |

Theo hướng dẫn tại Công văn 1848/BYT-DP ngày 13.4.2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19: Trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng.

Số ca COVID-19 giảm gần 3.000 ca, ghi nhận 23 ca tử vong

Thùy Linh |

Tối 15.4, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 14.4 đến 16h ngày 15.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 2.936 ca so với ngày trước đó.