Hà Nội: Người dân đi về từ Đà Nẵng cần đến đâu để được xét nghiệm COVID-19?

Hương Giang |

Hà Nội đang triển khai test nhanh phát hiện người nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số người dân tại Hà Nội phản ánh họ đã khai báo đi về từ vùng dịch nhưng chưa được xét nghiệm COVID-19.

Ông B.V.L (50 tuổi) ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội về Hà Nội từ đêm 27.7. Ngày 28.7, 29.7 ông Lập đều khai báo y tế qua app NCOV nhưng không thấy có phản hồi.

Ngày 30.7 ông L gọi điện đến Trung tâm Y tế phường, khai đầy đủ tiền sử ở Đà Nẵng, có đến bệnh viện C thăm người nhà từ ngày 23.7, đọc tên bệnh nhân và số phòng bệnh ở bệnh viện C.

Sau khi khai báo buổi sáng ngày 30.7, Trung tâm y tế quận Đống Đa có cho số của Trạm Y tế phường Láng Hạ, nói chờ lúc nào có xét nghiệm sẽ báo.

"Chiều tôi cảm thấy người hơi mệt, đau người, tôi gọi lại họ vẫn bảo chờ, tôi báo cho phường Láng Hạ, nhưng phường ghi nhận, hỏi tên tuổi tiền sử dịch tễ rồi nói họ cũng chỉ biết báo lên trên thôi"- ông L kể lại.

Ông L cho hay ông đi Đà Nẵng cùng con, hiện tại 2 bố con tự cách ly ở nhà, sức khỏe bình thường, không ho, sốt.

Ông L chỉ là một trong số nhiều người dân Hà Nội đang lo lắng, không biết phải đến đâu và làm thế nào để có thể được xét nghiệm COVID-19.

Mãi đến sáng 31.7, khi gọi điện cho nhiều người hỏi thăm, nhờ tư vấn, ông L mới biết phải ra Trạm Y tế phường để được lấy mẫu test nhanh, sau 15 phút được báo kết quả âm tính.

Trả lời về vấn đề này, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết Hà Nội sẽ xét nghiệm nhanh cho 21.000 người về từ Đà Nẵng trên địa bàn 30 quận, huyện. Những người này cần liên hệ với cơ quan y tế của quận, huyện, xã, phường để được bố trí xét nghiệm nhanh. Tất cả việc xét nghiệm được giao về cho các địa phương.

Số lượng test kit rất lớn, không thể 1- 2 ngày mà có thể làm hết ngay, vì vậy người dân cần hết sức bình tĩnh, liên hệ chặt chẽ với trạm y tế gần nhất, đồng thời tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế.

Theo ông Tuấn, mỗi ca xét nghiệm nhanh sẽ được thực hiện và cho kết quả trong 10 phút. Mẫu bệnh phẩm nào cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sẽ lập tức được gửi lấy mẫu xét nghiệm PRC. Nếu kết quả dương tính lập tức sẽ chuyển công dân về nơi cách ly tập trung.

Trong trường hợp âm tính, người được xét nghiệm sẽ được trở về địa phương và cam kết tự cách ly ở nhà trong thời hạn 14 ngày.

Liên quan đến lo ngại sẽ có trường hợp trở về từ Đà Nẵng nhưng không khai báo với cơ quan y tế, PGĐ CDC Hà Nội bày tỏ, người dân phải suy nghĩ vì sức khỏe của chính mình, của gia đình và cộng đồng. Ngoài việc động viên, khuyến khích người dân chủ động khai báo y tế, lực lượng chức năng cũng “rà từng ngõ, gõ từng nhà” để tìm các trường hợp từ Đà Nẵng về.

Về năng lực xét nghiệm CDC, ông Trương Quang Việt- Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho hay Hà Nội có 3 máy test PCR, với 30 nhân lực theo ca kíp để lấy mẫu, có thể test 500-700 mẫu/ngày. Nếu được bổ sung thêm máy có thể nâng lên 1.700-2.000 mẫu/ngày

CDC đã đào tạo cho 214 người ở cấp quận, huyện, hơn 1.299 nhân viên ở cấp xã, phường có thể lấy dịch họng hầu phục vụ cho công tác xét nghiệm COVID-19, với năng lực tối đa là 11.700 mẫu/ngày.

CDC Hà Nội đang quản lý khoảng 82.000 test huyết thanh dùng để xét nghiệm nhanh.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Lấy hơn 2.700 mẫu xét nghiệm quanh 3 bệnh viện cách ly ở Đà Nẵng

An Thượng |

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến cho biết, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với gần 2.700 người dân sống ngoài khu vực phong tỏa của 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Ai sẽ được thanh toán tiền xét nghiệm COVID-19?

Thùy Linh |

Ngày 30.7, Bộ Y tế có công văn số 4051/BYT-KHTC gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19. 

Rà soát năng lực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ

Thùy Linh |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 27.7, Bộ Y tế đã gửi Công văn Khẩn số 3982/BYT-DP về việc thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lấy hơn 2.700 mẫu xét nghiệm quanh 3 bệnh viện cách ly ở Đà Nẵng

An Thượng |

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến cho biết, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với gần 2.700 người dân sống ngoài khu vực phong tỏa của 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Ai sẽ được thanh toán tiền xét nghiệm COVID-19?

Thùy Linh |

Ngày 30.7, Bộ Y tế có công văn số 4051/BYT-KHTC gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19. 

Rà soát năng lực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ

Thùy Linh |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 27.7, Bộ Y tế đã gửi Công văn Khẩn số 3982/BYT-DP về việc thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.